Nhà máy điện mặt trời nổi đầu tiên ở Việt Nam

Theo dự kiến, nhà máy sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 6/2019, điện năng sản xuất hằng năm bình quân hơn 70 triệu kWh điện.

Thực hóa chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng sạch trên cả nước, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đã khảo sát, nghiên cứu và đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời nổi, công suất 47,5 MWp, trên diện tích 57ha hồ thuỷ điện Đa Mi, thuộc địa bàn xã La Ngâu (huyện Tánh Linh) và các xã Đa Mi, La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc) của tỉnh Bình Thuận, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. 

Dự án điện mặt trời nổi tại hồ Đa Mi không ảnh hưởng đến môi trường, không phát thải khí nhà kính, không phát sinh diện tích đất. Đây là nhà máy điện mặt trời nổi đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện mặt trời nổi được xây dựng trên diện tích 57ha hồ thuỷ điện Đa Mi, thuộc địa bàn xã La Ngâu (huyện Tánh Linh) và các xã Đa Mi, La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc) của tỉnh Bình Thuận.
Chú thích ảnh
Những tấm pin mặt trời của nhà máy điện mặt trời nổi đang được lắp đặt trên mặt hồ thuỷ điện Đa Mi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Triển khai lắp đặt những tấm pin mặt trời trên mặt hồ thuỷ điện Đa Mi.
Chú thích ảnh
Thả thiết bị neo hệ thống phao chứa pin mặt trời của nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thuỷ điện Đa Mi.
Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.