Động thổ Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Phú Yên

Ngày 17/11, tại xã Hòa Hội (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và Công ty TNHH BGrimm Power của Vương quốc Thái Lan tổ chức lễ động thổ Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội. Đây là nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại tỉnh Phú Yên.
Chú thích ảnh
Máy móc tham gia lễ động thổ Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội.

Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Thành Việt Nam cho biết: Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội được xây dựng trên diện tích 260 ha, công suất 256 MWp với tổng mức đầu tư trên 4.900 tỷ đồng. Đây là dự án có công suất lớn nhất mà Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đang triển khai thực hiện tại các địa phương và được Thủ tướng chính phủ xác định là một trong những dự án trọng điểm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Theo ông Đặng Trung Kiên, dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội sẽ góp phần vào đảm bảo an ninh năng lượng; đồng thời giải quyết nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay: Tỉnh đã có văn bản trình Bộ Công Thương thẩm định phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển điện lực 16 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.059,57 MWp; trong đó, có 7 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực với tổng công suất 613,37 MWp, tổng vốn đầu tư trên 11.000 tỷ đồng.

Để dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội triển khai đúng tiến độ, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu huyện Phú Hòa sớm giải phóng mặt bằng với diện tích 30 ha còn lại để bàn giao cho chủ đầu tư; tạo điều kiện cho chủ đầu tư sử dụng hạ tầng, đường giao thông để vận chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ thi công.

Dự kiến Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội sẽ hoàn thành trong quý 2/2019 hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1989-2019).

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.