Thi công 3 ca liên tục để sớm đưa nhà máy điện gió và điện mặt trời vào hoạt động

Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, hiện nay, các nhà máy năng lượng gió, năng lượng mặt trời ở tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thi công 3 ca liên tục để hoàn thành các hạng mục công trình. Tỉnh phấn đấu sớm đưa hai nhà máy này vào hoạt động phát điện vào cuối năm 2018 và quý II năm 2019 theo đúng kế hoạch.

Cụ thể, trang trại phong điện do Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng gió HBRE làm chủ đầu tư đã xây dựng tại xã vùng sâu Đliê Yang (huyện Ea H’leo) có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp máy lên đến 280 MW, sản lượng điện hàng năm theo kế hoạch đạt gần 2 tỷ kWh.

Dự án chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, hoàn thành đi vào phát điện cuồi năm 2018 với 12 tua bin đạt 28,8 MW, đạt sản lượng điện hơn 108 triệu kWh/năm, giai đoạn 2 và 3 hoàn thành vào năm 2020.

Riêng với dự án Nhà máy điện Mặt trời Srêpốk 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Hải làm chủ đầu tư xây dựng tại xã Ea Wer, có tổng công suất 50 MW, với hệ thống pin năng lượng hơn 151.500 tấm, sản lượng điện dự kiến đạt trên 73 triệu kWh/năm và tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu vào quý II năm 2019 đi vào hoạt động phát điện.

Hiện nay, ca nhà thầu của hai dự án này đang tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình chính như nhà điều hành, trạm biến áp 110 KV, đường dây điện đấu nối vào lưới điện quốc gia, lắp đạt các tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống đường nội bộ, nhà văn phòng…

Cũng theo Sở Công Thương Đắk Lắk, thời gian qua, tỉnh đã có hàng chục nhà đầu tư trong, ngoài nước đến xin chủ trương đầu tư, khảo sát xây dựng các nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hầu hết các địa điểm quy hoạch xây dựng các nhà máy điện gió, điện mặt trời đều nằm trên diện tích đất đai cằn cỗi, nghèo dinh dưỡng, sản xuất nông, lâm nghiệp kém hiệu quả, tập trung ở các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Bông, Ea H’leo, Krông Búk…

Trước mắt, tỉnh đã xác định được địa điểm, tăng số lượng dự án nhà máy điện mặt trời lên 18 dự án, với tổng diện tích sử dụng là 7.494 ha và 6 dự án điện gió khác để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm góp phần phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.