Nhà mạng kiến nghị tăng cước quốc tế chiều về

Một số doanh nghiệp viễn thông đang kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tăng cước kết nối điện thoại quốc tế chiều về lên 8,1cent/phút kể từ ngày 1/2/2014. Nguyên nhân là do giá dịch vụ cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về quá thấp.

Một số doanh nghiệp viễn thông đang kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tăng cước kết nối điện thoại quốc tế chiều về lên 8,1cent/phút kể từ ngày 1/2/2014. Nguyên nhân là do giá dịch vụ cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về quá thấp.


Theo các chuyên gia trong ngành, cước dịch vụ này bị cạnh tranh quá đà, đẩy xuống mức dưới giá thành, chỉ còn 2,6 cent/phút năm 2012. Thậm chí, đã có doanh nghiệp thua lỗ khi cung cấp dịch vụ này và quyền lợi quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ước tính mỗi năm, với mức giá này, Việt Nam bị thiệt hại cả trăm triệu USD. Tuy nhiên, sau đó Bộ TT-TT đã họp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ VoIP (truyền giọng nói trên giao thức IP) quốc tế chiều về và đẩy giá dịch vụ lên 4,1 cent/phút rồi sau đó là 6,1 cent/phút.


Đại diện Viettel cho biết, tổng lưu lượng thoại quốc tế về nội mạng của Viettel năm 2013 đạt 1,4 tỷ phút, giảm 20% so với năm 2012; doanh thu từ dịch vụ của Viettel năm 2013 đạt 1.619,30 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2012. Để tiếp tục giữ vững lợi ích quốc gia và ổn định tình hình kinh doanh, Viettel đề xuất Cục Viễn thông (Bộ TT-TT) nâng giá VoIP quốc tế về 30% từ 6,1 cent lên 8,1 cent kể từ ngày 1/2/2014.


Nếu áp dụng mức giá trên, mỗi năm Việt Nam sẽ có thêm khoảng 12 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng) từ dịch vụ này.

MP

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.