Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Thị Huệ có ý nghĩa lịch sử quan trọng

Ngày 25/11, tại tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã về dự Lễ khánh thành công trình Nhà lưu niệm cơ sở cách mạng và mừng thọ 100 tuổi đồng chí Ngô Thị Huệ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức.
Đồng chí Ngô Thị Huệ (cô Bảy Huệ) là một trong mười nữ đại biểu Quốc hội Khóa đầu tiên của nước Việt Nam, là phu nhân của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và là người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng. 
Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em tại Mỹ Lộc, làng Mỹ Qưới, quận Phước Long, tỉnh Rạch Giá (nay là xã Mỹ Qưới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), đồng chí Ngô Thị Huệ đã sớm tự nguyện dấn thân vào con đường lý tưởng cách mạng, trở thành một đảng viên trung kiên, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí được Đảng giao đảm nhận các trọng trách quan trọng trong Tỉnh ủy Trà Vinh, Tỉnh ủy Cần Thơ; là ủy viên liên Tỉnh ủy Hậu Giang gồm 6 tỉnh miền Tây; Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trung ương.
Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Thị Huệ có ý nghĩa lịch sử quan trọng ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thể trao bức trướng chúc mừng đại thọ cho bà Ngô Thị Huệ. Ảnh: daidoanket.vn

Công trình Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Thị Huệ được khởi công xây dựng từ đầu tháng 7/2016 và hoàn thành vào cuối tháng 10/2016 với diện tích 127,5 m2. Công trình gồm nhà lưu niệm, đường đi, bờ kè, sân đường nội bộ và nội thất bên trong; trong đó nội thất bên trong nhà lưu niệm được xếp thành 3 gian. Hiện nay, hơn 2.000 đầu sách quý, trong đó có tác phẩm “Tiếng sóng bủa ghềnh” của đồng chí Ngô Thị Huệ đã được trưng bày tại đây.
Công trình được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Nam bộ khởi nghĩa và mừng Đại thọ 100 tuổi đời, 84 tuổi Đảng của đồng chí Ngô Thị Huệ.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Nhà lưu niệm lịch sử cách mạng đồng chí Ngô Thị Huệ có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, giáo dục anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; công trình không chỉ gắn với cuộc đời, sự nghiệp của một người phụ nữ Nam bộ tiêu biểu vào thời kỳ đầu của cách mạng Việt Nam mà còn gắn với truyền thống anh hùng của những người con ưu tú, các thế hệ lãnh đạo tỉnh ủy qua các thời kỳ và những chiến sỹ cách mạng của xã Mỹ Qưới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hy vọng sẽ có nhiều thế hệ học sinh, thanh niên, thiếu niên nhi đồng đến đây để tìm hiểu, học tập truyền thống yêu nước, quê hương cách mạng; đồng thời nhắc nhở các thế hệ noi theo tấm gương của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cô Bảy Huệ, luôn quan tâm tới gia đình chính sách, trẻ em và thế hệ trẻ của Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định, Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Thị Huệ sẽ là điểm sinh hoạt học tập truyền thống cho thế hệ trẻ của tỉnh, mà cuộc đời và hoạt động cách mạng của cô Bảy Huệ được xem như một huyền thoại sống. Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng sẽ chăm sóc, giữ gìn để nhà lưu niệm trở thành một di tích lịch sử quan trọng.
Nhân dịp đại lễ mừng thọ 100 tuổi của đồng chí Ngô Thị Huệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao đã chúc cô Bảy Huệ trường thọ để tiếp tục chứng kiến sự phát triển của Quốc hội Việt Nam.
Trong dịp này, Văn phòng Chủ tịch nước, Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 200 suất quà cho 200 em học sinh nghèo hiếu học và 20 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách của xã Mỹ Qưới, thị xã Ngã Năm.
Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.