Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát vụ thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 22/3 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát một vụ thử nghiệm “vũ khí dẫn đường chiến thuật" vừa mới được phát triển.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, ngày 21/3/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã bắn các vật thể dường như là 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. 

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ thử nói trên. KCNA nêu rõ đây là loại mới nhất trong một loạt các hệ thống vũ khí vừa được phát triển, khẳng định “Vụ bắn thử là nhằm tái khẳng định và trình diễn cho các sỹ quan chỉ huy Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) thấy các đặc tính chiến thuật và sức mạnh của hệ thống vũ khí mới, vốn dự kiến sẽ được chuyển giao cho các đơn vị của KPA”. 

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh việc liên tục sản xuất các hệ thống vũ khí mới sẽ đóng góp quyết định vào việc hiện thực hóa kế hoạch chiến lược của đảng Lao động Triều Tiên nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản trong chiến lược phòng thủ quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chiều 21/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập phiên họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để bàn các biện pháp ứng phó với vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên.

Tại phiên họp, các quan chức hàng đầu Chính phủ Nhật Bản cho rằng Triều Tiên rất có thể sẽ có thêm các hành động tiếp sau vụ thử, do đó Tokyo sẽ tiếp tục liên kết chặt chẽ với Washington để giám sát các động thái của Bình Nhưỡng và chuẩn bị mọi phương án để đảm bảo an toàn, an ninh cho Nhật Bản. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yamamoto Tomohiro cũng chỉ trích hành động của Triều Tiên là không thể chấp nhận được trong bối cảnh toàn thế giới đang chung tay đối phó với “kẻ địch” chung là dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã gửi công hàm phản đối vụ thử tên lửa của Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo Triều Tiên đã phóng hai vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản từ tỉnh Bắc Pyongan. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, vào lúc 6h45 và 6h50 sáng 21/3, từ bờ biển phía Tây của nước này hướng ra phía Đông Biển Nhật Bản và sau đó rơi xuống vùng biển gần phía Đông Bắc Triều Tiên vào khoảng 6h50 và 6h55. Các vật thể bay đã rơi tại vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và không gây ra thiệt hại nào đối với máy bay, tàu thuyền tại khu vực gần đó.

Đặng Ánh - Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.