Hàn Quốc thông tin thêm về vụ phóng mới của Triều Tiên

Ngày 21/3, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hai vật thể dường như là tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía Đông.
Chú thích ảnh
Một vụ thử tên lửa đạn đạo tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết các tên lửa tầm ngắn được bắn từ tỉnh Bắc Pyongan. Hiện quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ tình hình đề phòng trường hợp có thêm các vụ phóng khác cũng như duy trì thế sẵn sàng.

Cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết Triều Tiên dường như đã phóng một tên lửa rơi xuống bên ngoài vùng biển đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Kim Châng Un) đã tới thị sát một cuộc tập trận pháo binh trong ngày 20/3. Cũng theo KCNA, Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên sẽ tổ chức phiên họp toàn thể tại Bình Nhưỡng vào ngày 10/4. KCNA cho biết Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao ngày 20/3 đã công bố quyết định tổ chức phiên họp thứ ba Quốc hội khóa 14. Đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng khoảng 8 tháng Triều Tiên tổ chức một cuộc họp như vậy.

Theo đánh giá của giới quan sát, việc Triều Tiên tổ chức một sự kiện quan trọng như trên, quy tụ khoảng 700 đại biểu, cho thấy khả năng Bình Nhưỡng đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhà phân tích Rachel Minyoung Lee viết trên Twitter rằng: “Nếu Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên triển khai phiên họp toàn thể, điều đó cho thấy sự tự tin của Triều Tiên trong việc quản lý tình hình dịch bệnh tại nước này”.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.