Nhật Bản: Triều Tiên đã phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho rằng trong số 3 vật thể bay mà Triều Tiên đã phóng hôm 9/3 có ít nhất hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Chú thích ảnh
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản diễn tập triển khai Hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Patriot-3 tại Itami, quận Hyogo, miền Tây Nhật Bản ngày 5/3/2020, ba ngày sau khi Triều Tiên phóng hai vật thể bay được cho là tên lửa tầm ngắn. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết dường như Triều Tiên đã phóng "một số vật thể tầm ngắn" ra Biển Nhật Bản. Các vật thể này được phóng từ các bệ phóng đa nòng đặt tại khu vực Sondok thuộc tỉnh Nam Hamgyong. Theo JSC, các vật thể trên đã bay xa 200 km và đạt độ cao tối đa là 50 km. Hiện quân đội Hàn Quốc đang giám sát tình hình trong trường hợp có thêm các vụ phóng và duy trì sẵn sàng trực chiến.

Cùng ngày 10/3, Hãng thống tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực của một đơn vị pháo tầm xa trong ngày 9/3. Theo KCNA, mục đích cuộc diễn tập là để kiểm tra “năng lực phản công quân sự bất ngờ của các đơn vị pháo tầm xa trên mặt trận”.

KCNA nêu rõ nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát cuộc diễn tập đã bày tỏ "rất hài lòng về kết quả", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường lực lượng pháo binh của quân đội Triều Tiên trờ thành lực lượng pháo binh "mạnh nhất thế giới".

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.