Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát khu vực giáp giới Trung Quốc

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/6 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi thăm các khu vực đảo gần Trung Quốc, đánh dấu chuyến thị sát đầu tiên của ông sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/6 và sau chuyến thăm thứ 3 của ông tới Trung Quốc vào các ngày 19 và 20/6.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát khu vực giáp giới Trung Quốc ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát huyện đảo Sindo. YONHAP/ TTXVN

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thực hiện chuyến chỉ đạo thực địa tới một trại trồng sậy ở huyện Sindo, tỉnh Pyongan, nằm giáp biên giới Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho huyện Sindo trồng sậy quy mô lớn để sản xuất các nguyên liệu sợi hóa học. Chuyến đi thị sát hiếm hoi của ông Kim Jong-un tới khu vực miền Bắc xa xôi này đã làm dấy lên tin đồn rằng Triều Tiên sẽ tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang "tan băng".
Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát này có ông Hwang Pyong-so - người mới bị cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên - và ông Kim Song-Nam - Phó Trưởng Ban đối ngoại Đảng Lao động Triều Tiên.
Huyện Sindo có đảo Hwangkumpyong trên sông Áp Lục gần biên giới giữa Sinuiju - Đan Đông, nơi Triều Tiên và  Trung Quốc hồi năm 2012 đã nhất trí phát triển một khu kinh tế chung. Tuy nhiên, dự án này đã bị rơi vào quên lãng sau khi Bình Nhưỡng đã tử hình ông Jang Song-Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vì tội phản quốc hồi cuối năm 2013.
Trong một diễn biến khác, hãng NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên đã tăng cường sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng vừa qua, và rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tìm cách che giấu những cơ sở đó trong khi ông này tìm kiếm thêm sự nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đánh giá nói trên của tình báo, vốn chưa từng được đưa ra trước đây, dường như trái với quan điểm của Tổng thống Trump, người đã viết trên Twitter sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 12/6 giữa ông với ông Kim Jong-un rằng "không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên nữa".

Theo hàng chục quan chức Mỹ thạo tin giấu tên, các chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan tình báo khác vẫn không nhận thấy tình hình tiến triển theo ý kiến của Tổng thống Trump. Một quan chức Mỹ nói: "Công việc (sản xuất) vẫn đang diễn ra để lừa dối chúng ta về số các cơ sở, số vũ khí, số tên lửa".

Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.