Hai miền Triều Tiên nghiên cứu chung về kết nối đường bộ qua biên giới

Trong một nỗ lực triển khai thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tiến hành một cuộc nghiên cứu chung về kết nối và hiện đại hóa đường bộ qua biên giới.
Hai miền Triều Tiên nghiên cứu chung về kết nối đường bộ qua biên giới ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Giao thông Hàn Quốc Kim Jeong-ryeol (thứ 2, trái) và người đồng cấp Triều Tiên Pak Ho-yong (thứ 2, phải) tại cuộc đàm phán về kết nối đường bộ qua biên giới diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom ngày 28/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Tại cuộc đàm phán bắt đầu vào sáng 28/6 tại làng đình chiến Panmunjom ở bên phía Triều Tiên, phái đoàn đàm phán hai miền đã nhất trí tiến hành một nghiên cứu chung về các tuyến đường bộ ở khu vực miền Tây vào đầu tháng 8 tới và tiếp đó là tuyến đường bộ ở khu vực miền Đông. Các bản thiết kế và các hoạt động liên quan khác cũng sẽ được hai bên tiến hành. Việc khởi công xây dựng sẽ sớm được bắt đầu sau khi hoàn tất các công việc chuẩn bị cần thiết.


Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí hiện đại hóa các tuyến đường phía Bắc nối Kaesong- Pyongyang (Bình Nhưỡng) ở khu vực miền Tây và các tuyến đường nối thành phố Wonsan - Goseong chạy qua biên giới phía Tây.


Tuy nhiên, hai bên không đề cập đến bất kỳ kế hoạch nào liên quan tới dự án thi công tuyến đường bộ nối thành phố biên giới Kaesong, miền Tây Triều Tiên với khu vực Munsan, phía Nam biên giới liên Triều. Dự án thi công đã được hai miền Triều Tiên nhất trí hợp tác hồi năm 2015, song bị "đóng băng" kể từ đầu năm 2016 khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4.


Trong một tuyên bố chung, hai bên đã chia sẻ quan điểm rằng sự hợp tác về hiện đại hóa và kết nối đường bộ qua biên giới đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hai miền đạt được sự phát triển cân bằng và cùng thịnh vượng.


Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt tại Triều Tiên hiện đã xuống cấp và cần tiến hành nhiều công tác sửa chữa.


Trước đó ngày 26/6, hai miền Triều Tiên đã tổ chức cuộc đàm phán nhằm thảo luận về hợp tác trong dự án đường sắt và nhất trí tiến hành một nghiên cứu chung về hiện đại hóa tuyến đường sắt ở phía Bắc tại khu vực phía Đông và Tây Bán đảo Triều Tiên. Các cuộc đàm phán trên nhằm triển khai thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4 vừa qua, theo đó tăng cường hợp tác và giao lưu giữa hai miền trên nhiều lĩnh vực.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.