Ông Kim Jong-un ra lệnh sản xuất hàng loạt vũ khí phòng không. Ảnh: Getty |
Ông Kim Jong-un ra lệnh sản xuất hàng loạt vũ khí phòng không. Ảnh: Getty |
Trước các cuộc tấn công bằng hàng nghìn UAV, Nga dựa vào hệ thống phòng không nhiều tầng, kết hợp radar, tên lửa, pháo phòng không và các đơn vị cơ động để phát hiện, đánh chặn và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.
Houthi tuyên bố phóng tên lửa tập kích các sân bay và căn cứ không quân của Saudi Arabia chỉ vài giờ sau khi đưa ra "cảnh báo cuối cùng" về việc biến không phận Saudi thành "trận địa tác chiến".
Ngày 8/10, Hàn Quốc đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện lượn siêu thanh (HGV). Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp quan sát vụ phóng, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin Chul và các quan chức khác.
Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trong năm 2025, một phần nhờ chương trình mở rộng hải quân với quy mô chưa từng có trong lịch sử.
Nam giới Ukraine thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đáp ứng thêm điều kiện để được bảo hộ tạm thời tại Litva, trong khi nhiều nước châu Âu thu hẹp hỗ trợ hoặc siết quy định tiếp nhận người Ukraine.