Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu tại Đạm Phú Mỹ

Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu nhiều hơn mức trần trước đây là 49% tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thoái vốn xuống dưới 51% tại doanh nghiệp này.
Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu tại Đạm Phú Mỹ ảnh 1

Vận chuyển sản phẩm đạm Phú Mỹ trong kho của nhà máy để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Đây là nghị quyết được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của PVFCCo thông qua ngày 26/4 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Thành viên Hội đồng Thành viên PVN Đinh Văn Sơn, PVN đang tiến hành song song cổ phần hóa, thoái vốn tại các đơn vị thành viên và giai đoạn tiếp theo là tìm cổ đông chiến lược cho các đơn vị này để các doanh nghiệp tái cơ cấu thành công. Vì vậy, PVN sẽ hợp tác chặt chẽ với PVFCCo và các cổ đông đẩy nhanh lộ trình thoái vốn.

Hiện PVN đang sở hữu 59,58% vốn của PVFCCo; còn nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 49%. Tuy nhiên, trong kế hoạch tái cơ cấu PVFCCo giai đoạn 2016-2020, PVN dự kiến thoái vốn xuống 51% và tiếp tục thoái xuống dưới 51%.

Theo đó, để thuận lợi cho việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, cổ đông PVFCCo đã thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Để thực hiện nghị quyết này, PVFCCo sẽ phải xóa đăng ký 3 ngành nghề thuộc diện hạn chế nhà đầu tư nước ngoài gồm: Bốc xếp hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đường bộ và vận tải đường thủy nội địa; đồng thời điều chỉnh ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện thành sản xuất điện.

Việc xoá bỏ và điều chỉnh các ngành nghề này sẽ phù hợp với chủ trương phát triển và kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020; trong đó, tập trung cho lĩnh vực cốt lõi là sản xuất và kinh doanh phân bón, đại diện PVFCCo khẳng định.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.