Bù đắp lượng đạm thiếu hụt khi Đạm Phú Mỹ dừng sản xuất

Nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ dừng sản xuất trong 30 ngày (từ 15/5/2011) để tiến hành bảo dưỡng lớn khoảng 366 hạng mục tại 4 xưởng: Amôniăc, urê, phụ trợ và sản phẩm.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) cho biết: Nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ dừng sản xuất trong 30 ngày (từ 15/5/2011) để tiến hành bảo dưỡng lớn khoảng 366 hạng mục tại 4 xưởng: Amôniăc, urê, phụ trợ và sản phẩm.

Với vai trò được Chính phủ giao là bình ổn thị trường phân đạm trong nước, DPM đang tích cực nhập khẩu phân bón để đáp ứng nhu cầu phân đạm cho vụ hè thu ở phía Nam, bù đắp sản lượng phân đạm thiếu hụt do Nhà máy Đạm Phú Mỹ dừng sản xuất.

Để chuẩn bị cho việc dừng sản xuất trong 1 tháng, từ quý 3/2010, DPM đã lập kế hoạch chuẩn bị cùng tiến độ triển khai, giám sát chi tiết các hạng mục công việc để việc bảo dưỡng được tiến hành an toàn, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và đúng tiến độ. Theo dự kiến, Nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ hoạt động trở lại 100% công suất vào ngày 16/6/2011.

Nguyễn Kim Anh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.