Nhà báo Mỹ nêu lý do khiến các cuộc đàm phán hoà bình Ukraine chưa bắt đầu

Nhà báo kỳ cựu người Mỹ Pulitzer Seymour Hersh cho hay các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine có thể đã bắt đầu từ nhiều tháng trước, nhưng chính quyền Mỹ đã cảnh báo sẽ rút nguồn tài trợ phi quân sự cho Kiev.
Chú thích ảnh
Nhà báo Mỹ Seymour Hersh. Ảnh: Guardian

“Cách đây vài tháng, chúng ta đã ở ngưỡng một cuộc đàm phán đúng đắn trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Mỹ đã biết được điều này và đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng: Không được có bất kỳ cuộc đàm phán hoặc giải pháp nào, nếu không Mỹ sẽ không hỗ trợ cho Chính phủ Ukraine 45 tỷ USD trong quỹ phi quân sự mà Kiev nhận được hàng năm”, nguồn tin của nhà báo Hersh cho biết.

Theo thông tin của ông Hersh, cộng đồng tình báo Mỹ cũng thừa nhận Ukraine có rất ít cơ hội chiến thắng.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thay đổi quan điểm trong bất kỳ trường hợp nào, trong khi cái kết là không thể tránh khỏi. “Không có con đường nào dẫn đến chiến thắng cho Ukraine”, nguồn tin kết luận.

Mùa thu năm 2022, ông Zelensky đã ký sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Putin còn nắm quyền.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng thảo luận để giải quyết xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga không thấy điều kiện tiên quyết nào để tình hình chuyển sang chiều hướng hòa bình. Theo ông, ưu tiên tuyệt đối là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt, nhưng hiện nay điều đó chỉ có thể thực hiện được bằng biện pháp quân sự. Vị quan chức này cũng chỉ ra rằng chủ quyền đối với các khu vực mới của Nga và Crimea không phải là chủ đề để đem ra bàn luận.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.