Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Sáng 19/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng, và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dự và trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Trung tướng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy.

Bày tỏ vui mừng khi được thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Hà Nội trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Trung tướng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Huy hiệu này là dấu mốc quan trọng trên con đường phấn đấu của mỗi Đảng viên, là bằng chứng về sự tu dưỡng không ngừng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trung kiên, bề dày kinh nghiệm, cũng như sự cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đặng Quân Thụy.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Trung tướng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng bộ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến và những đóng góp của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Bí thư Thành ủy TP Hà Nội khẳng định, sự quan tâm, cổ vũ, động viên của đồng chí sẽ là động lực quan trọng cho các Đảng viên thành phố Hà Nội noi gương các thế hệ đi trước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận, vinh danh của Đảng ta đối với những cống hiến của đồng chí Đặng Quân Thụy. Trải qua nhiều môi trường công tác, nhưng ở nhiệm vụ, cương vị công tác nào, đồng chí đều thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản, trung thành với Tổ quốc, khắc phục mọi khó khăn và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Quốc hội Khóa XV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống các thế hệ đi trước, qua đó phát huy hơn nữa vai trò của Quốc hội trong tình hình mới; mong muốn, đồng chí Đặng Quân Thụy sẽ quan tâm, góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm, cống hiến trí tuệ cho Quốc hội.

Chú thích ảnh

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi nhận được Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trong dịp kỷ niệm 132 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm công tác của mình, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy xúc động điểm lại những thời điểm quan trọng từ khi 16 tuổi tham gia tổ chức Việt Minh, được kết nạp Đảng năm 1947, tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 10 năm làm Tư lệnh mặt trận Vị Xuyên bảo vệ biên giới phía Bắc…

Chú thích ảnh

Chia sẻ dấu ấn khi tham gia hoạt động Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy cho biết, ngay sau khi trở về từ chiến trường đã tham gia các hoạt động của Quốc hội – là lĩnh vực công tác có nhiều nét mới. Nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của các lãnh đạo Quốc hội các Khóa IX, X, lực lượng tham mưu, giúp việc, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao, mong muốn, Quốc hội  “60 năm công tác, làm việc tại các vị trí ở nhiều cơ quan quan trọng là một quá trình giáo dục, rèn luyện không ngừng của bản thân. Nhưng suốt quá trình đó, tôi may mắn khi luôn giữ được sự quyết tâm và tin tưởng, với sự giúp đỡ tận tình của các lãnh đạo cơ quan, các đồng nghiệp, đồng chí”- nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trung tướng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy sinh ra tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là một địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra nhiều người con ưu tú của đất nước như cố Tổng Bí thư Trường Chinh…

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy tham gia cách mạng và được kết nạp Đảng từ còn rất trẻ, trải qua hơn 60 năm công tác, ở nhiều vị trí trong các cơ quan quan trọng của Quân đội, Quốc hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trực tiếp tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và giải phóng đất nước, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy đã đạt được nhiều thành tích, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, huân, huy chương cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất…

Hai mươi năm qua, từ khi về sinh hoạt Đảng bộ địa phương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tích cực tham gia các hoạt động đóng góp vào thành tích chung của địa phương.
Phương Thủy - chatluongvacuocsong.vn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.