Nguyên nhân và cách xử lý tình trạng ho kéo dài sau COVID-19

Theo bài viết đăng trên trang abc.net.au, khoảng 2,5% người đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng tình trạng ho vẫn kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, thậm chí đến 1 năm sau khi đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Tình trạng này ảnh hưởng đến công việc, đời sống, đặc biệt quan hệ xã hội khi những người xung quanh có thể lo ngại nguy cơ lây lan virus khi người nào đó ho.
Chú thích ảnh

Nguyên nhân gây ho kéo dài

Theo chuyên gia y tế Natasha Yates thuộc Đại học Bond ở Australia, không có gì ngạc nhiên khi COVID-19 gây ho cho người bệnh vì virus ảnh hưởng đến đường hô hấp, từ mũi xuống phổi. Ho là một trong những cách để cơ thể loại bỏ các tác nhân gây kích ứng không mong muốn như virus, bụi và dịch nhầy. Khi phát hiện tác nhân “lạ” trong đường hô hấp, phản xạ của cơ thể là ho để loại bỏ những tác nhân này. Mặc dù đây là một cơ chế bảo vệ hiệu quả của cơ thể, nhưng cũng là cách phát tán virus. Do đó, đây là một trong những lý do khiến virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới. 

Tình trạng viêm là một quá trình “phòng thủ” của hệ thống miễn dịch chống lại virus. Các mô bị viêm sưng lên và tiết dịch. Điều này có thể xảy ra trong một thời gian dài ngay cả khi cơ thể đã đào thải hết virus. Ho có thể kéo dài vì nhiều lý do nhưng tất cả đều liên quan đến tình trạng viêm. Thứ nhất, nếu đường hô hấp trên (mũi và xoang) bị viêm, dịch tiết sẽ chảy từ hệ thống xoang qua mũi sau xuống đến thành sau họng, gây hiện tượng chảy dịch mũi sau. Điều này khiến người bệnh cần ho hoặc nuốt. Thứ 2, nếu phổi và đường hô hấp dưới bị ảnh hưởng, ho là cách để cơ thể cố gắng loại bỏ dịch tiết và tình trạng sưng tấy. Nếu không có nhiều dịch tiết (còn gọi là ho khan), nhưng tình trạng sưng tấy ở mô phổi vẫn gây ho. Một nguyên nhân khác ít phổ biến hơn nhưng nghiêm trọng hơn, có thể là mô phổi bị sẹo do tình trạng viêm gây ra, còn được gọi là bệnh phổi kẽ. Điều này cần được các bác sĩ chuyên khoa hô hấp chẩn đoán và xử lý. Ngoài ra, còn một số lý do khác nữa. 

Biện pháp

Tình trạng ho sau khi mắc COVID-19 có thể kéo dài và có thể khiến cơ thể bị suy nhược. Hầu hết cách xử lý đơn giản, ít tốn kém và có thể thực hiện mà không cần sự can thiệp của y tế. Nếu ho chủ yếu do chảy dịch mũi sau thì người bệnh có thể áp dụng biện pháp khắc phục tình trạng này như viên ngậm giảm ho, súc miệng nước muối, xịt mũi và ngủ tư thế nằm thẳng, cao đầu. Nếu cổ họng khô, rát gây ho, giải pháp là uống nước ít một, ngậm mật ong và thở chậm bằng mũi để làm ấm và ẩm cổ họng, qua đó giúp giảm phản xạ gây ho. Nếu nguyên nhân là do viêm nhiễm ở phổi, các bài tập thở có kiểm soát và xông hơi có thể hữu ích. Chất nhầy cũng có thể loãng ra bằng cách xông hơi dung dịch muối. 

Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến nghị nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về nguyên nhân hay tiến triển của cơn ho, người bệnh nên đến gặp bác sĩ để thăm khám và không nên tự ý sử dụng thuốc.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng tức Thắng “Ật” về tội Gây rối trật tự công cộng, dù trước đó người này bị đánh trong vụ xô xát. Vì sao người bị đánh vẫn có thể bị khởi tố, luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý.

Ung thư khởi phát sớm có xu hướng gia tăng ở người dưới 50 tuổi

Ung thư khởi phát sớm có xu hướng gia tăng ở người dưới 50 tuổi

Theo Đài đối ngoại Đức Deutsche Welle (DW), tỷ lệ mắc một số loại ung thư ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có các nước Mỹ Latinh. Tuy nhiên, giới khoa học chưa xác định đầy đủ nguyên nhân và mức độ gia tăng thực tế so với tác động của việc phát hiện bệnh sớm hơn.

Nhiều địa phương tại TP Hồ Chí Minh chủ động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số.

Để người dân biết cách tự bảo vệ trên môi trường số

Một cuộc gọi mạo danh hay giọng nói giả người thân có thể khiến người dân vội chuyển tiền vì lo sợ. Trước những thủ đoạn này, mỗi người cần trang bị kỹ năng số để biết cách kiểm chứng trước khi làm theo yêu cầu và tìm đúng nơi hỗ trợ nếu gặp sự cố.

Hướng dẫn sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử từ tháng 10/2026

Hướng dẫn sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử từ tháng 10/2026

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội thực hiện cấp sổ BHXH điện tử theo hướng dẫn mới. Người tham gia có thể sử dụng VNeID mức độ 2, VssID hoặc email để nhận, sử dụng sổ BHXH điện tử; thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử  trong các giao dịch về bảo hiểm.