Nguyên nhân số ca mắc COVID-19 tại Nga vẫn ở mức cao

Nước Nga hiện vẫn ghi nhận trên 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, mức khá cao nếu so các làn sóng COVID-19 trước đây. Đáng lo ngại là tỷ lệ số ca tử vong do COVID-19 tại Nga gần đây tăng mạnh so với các giai đoạn trước với gần 800 ca tử vong mỗi ngày.
Chú thích ảnh
Người dân Moskva tìm đến những nơi công cộng có đài phun nước để hạ nhiệt trong đợt nắng nóng. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, một trong những nguyên nhân là do thời gian gần đây tại Nga diễn ra nhiều sự kiện tập trung đông người, như 7 trận đấu trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020) hay sự kiện “Cánh buồm Đỏ” nhân tháng “Đêm trắng”.

Trong khi đó, người dân lơ là trong việc thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn phù hợp theo khuyến cáo. Không khó để bắt gặp nhiều người dân đi trên phố không đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại thành phố St. Petersburg. Hiện thành phố này đã vượt qua tỉnh Moskva trở thành địa phương có số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng theo ngày cao thứ 2 nước Nga, chỉ sau thủ đô Moskva. St. Petersburg đã chứng kiến những ngày có số người tử vong do SARS-CoV-2 cao chưa từng thấy. 

Đến nay, St.Petersburg đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trên 1,2 triệu người trong tổng số hơn 5 triệu dân thành phố, trong đó gần 850.000 người đã hoàn thành 2 mũi tiêm chủng.

Có thể thấy cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc đảm bảo sự cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế. Cuộc chiến này đặc biệt đề cao ý thức tự giác của người dân để bảo vệ mình, bảo vệ những người xung quanh thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của giới chức y tế.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.