Nguyên nhân khiến Iran liệt Hải quân Hoàng gia Canada vào danh sách khủng bố

Bộ Ngoại giao Iran ngày ngày 30/12 đã xếp Hải quân Hoàng gia Canada vào danh sách tổ chức khủng bố.
Chú thích ảnh
Một tàu khu trục của Canada trong buổi diễn tập ở vịnh Frobisher, phía Nam đảo Baffin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Iran nêu bật: “Iran trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại và xác định, tuyên bố Hải quân Hoàng gia Canada là một tổ chức khủng bố”. Tuy nhiên, Iran không nêu rõ Hải quân Hoàng gia Canada sẽ phải đối mặt với những hệ quả cụ thể nào.

Tờ Times of Israel dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran xác nhận quyết định trên là phản ứng tương xứng với việc Canada tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là tổ chức khủng bố vào năm 2024. Iran cho rằng động thái của Canada “đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.

Ngày 19/6/2024, Canada chính thức liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố. Do đó, các thành viên IRGC không thể nhập cảnh vào Canada. Bên cạnh đó, công dân Canada không được giao dịch với từng thành viên IRGC hay toàn bộ tổ chức này.

Ngoài ra, mọi tài sản mà IRGC hoặc các thành viên của lực lượng này đang nắm giữ tại Canada đều có thể bị tịch thu. Ottawa cáo buộc IRGC “sẵn sàng phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Một trong những lý do khiến Ottawa quyết định liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố là vụ việc liên quan đến chuyến bay PS752.

PS752 bị bắn rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh từ Tehran vào tháng 1/2020, khiến toàn bộ 176 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 85 công dân và thường trú nhân Canada.
IRGC sau đó thừa nhận đã bắn hạ PS752 bởi lực lượng kiểm soát đã nhầm lẫn chiếc máy bay với một mục tiêu thù địch.

Canada cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 2012.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.