Bước tiến của Iran trong chương trình không gian

Ngày 28/12, Iran đã phóng 3 vệ tinh quan sát do nước này chế tạo vào không gian từ sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình không gian của Tehran bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 3 vệ tinh của Iran gồm Zafar-2, Paya và Kowsar 1.5 đã được phóng vào không gian bằng tên lửa Soyuz của Nga. Các vệ tinh này được sử dụng cho mục đích “quan sát” và do tư nhân thiết kế.

Trong 3 vệ tinh, Paya là vệ tinh chụp ảnh tiên tiến nhất, do Iran tự sản xuất, sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện độ phân giải hình ảnh. Các vệ tinh sẽ tập trung quản lý tài nguyên nước, giám sát môi trường và lập bản đồ.

Iran đã thực hiện 10 vụ phóng vệ tinh trong 2 năm qua, trong đó có vụ phóng hồi tháng 7 từ cùng một bãi phóng ở Nga.

Các nước phương Tây lo ngại rằng các hệ thống phóng vệ tinh này tích hợp các công nghệ tương tự như những công nghệ được sử dụng trong tên lửa đạn đạo, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, Iran khẳng định ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của mình là vì mục đích hòa bình và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân.

Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.