Nguyên nhân ban đầu khiến hàng chục tấn cá chết bất thường ở Cần Thơ

Liên quan đến vụ việc hàng chục tấn cá điêu hồng nuôi lồng bè chết bất thường tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú (thành phố Cần Thơ) vào cuối tháng 10, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố vừa công bố kết quả xác định nguyên nhân.
Chú thích ảnh
Hiện cá ở các lồng bè của người nuôi vẫn xảy ra hiện tượng lừ đừ, nổ mắt, mang đỏ và chết rải rác mỗi ngày. 

Nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết bất thường được ngành nông nghiệp và môi trường xác định là do ảnh hưởng của đợt nước ròng làm mực nước xuống thấp, lưu lượng nước lưu thông giảm, dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi.

Theo đó, kết quả phân tích mẫu cá chết không bị nhiễm virus Tilapia lake (TiLV) hoặc ký sinh trùng. Các mẫu nước phân tích cũng đều nằm trong ngưỡng cho phép nuôi thủy sản theo TCVN 13952:2024 về Chất lượng nước nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên, chỉ tiêu oxy hòa tan (DO) trong nước, cần thiết cho sự hô hấp của cá lại thấp hơn giới hạn cho phép, dao động từ 1,5 - 1,8 mg/l.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã đề nghị UBND xã Châu Thành và phường Hưng Phú thông tin kịp thời đến người dân về nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường. Đồng thời, ngành nông nghiệp và môi trường đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi và rà soát thiệt hại của các hộ dân. Từ đó, nghiên cứu chính sách và tham mưu UBND thành phố Cần Thơ xem xét hỗ trợ, giúp hộ nuôi giảm thiểu thiệt hại, tái sản xuất.

Chú thích ảnh
Tỷ lệ cá điêu hồng chết chiếm từ 40 - 100% số cá nuôi, chủ yếu tập trung tại các bè cá lớn từ 0,8 - 1,6 kg/con. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chỉ đạo Chi cục Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra môi trường thông qua hệ thống quan trắc tự động tại hai khu vực Rạch Bến Bạ và Rạch Cái Cui. Trung tâm Quan trắc Môi trường thu mẫu quan trắc để phân tích thêm các chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.

Theo thống kê, tại khu vực xã Châu Thành và phường Hưng Phú hiện có 13 hộ nuôi cá điêu hồng, với 41 lồng bè; trong đó, xã Châu Thành có 4 hộ với 19 bè và phường Hưng Phú có 9 hộ với 22 bè. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá điêu hồng thương phẩm, ở giai đoạn từ mới thả đến chuẩn bị thu hoạch, kích cỡ từ nhỏ đến trung bình, tùy thời gian nuôi của từng hộ.

Chú thích ảnh
Cá điêu hồng nuôi lồng bè của người dân ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, bị chết ngày 30/10/2025. 

Trong đó, có 19 lồng bè của 8 hộ dân đang nuôi cá điêu hồng bị chết bất thường, với sản lượng thiệt hại ước tính trên 74 tấn. Tỷ lệ chết từ 40 - 100% số cá nuôi, chủ yếu tập trung tại các bè cá có kích cỡ lớn từ 0,8 - 1,6 kg/con.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, sau ngày 30/10 không ghi nhận có thiệt hại cá chết. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên đến thực tế tại các bè cá, các hộ nuôi cho biết vẫn xảy ra hiện tượng cá chết lai rai khoảng 10 - 20 con mỗi ngày. Người nuôi cá nghi ngờ nguyên nhân cá chết là do nguồn nước thải từ các nhà máy xả ra sông. Bởi lẽ, theo các hộ nuôi, nhiều năm nuôi cá điêu hồng lồng bè trên Rạch Bến Bạ, mặc dù có ghi nhận cá chết nhưng chưa khi nào xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, bất thường như cuối tháng 10 vừa qua.

Chú thích ảnh
Thành phố Cần Thơ có 19 lồng bè của 8 hộ dân đang nuôi cá điêu hồng bị chết bất thường, sản lượng thiệt hại ước tính trên 74 tấn. 

Trước thiệt hại do cá chết, người nuôi cá điêu hồng lồng bè ở Cần Thơ cũng mong muốn nhà nước hướng dẫn giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng cá chết; đồng thời hỗ trợ người nuôi được vay vốn để tái nuôi.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.