Nguy cơ tin tặc đội lốt các hãng sản xuất trang thiết bị quốc phòng Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các nhà nghiên cứu về an ninh mạng ngày 17/6 cho biết tin tặc đội lốt các nhà tuyển dụng làm việc cho các hãng sản xuất trang thiết bị quốc phòng khổng lồ của Mỹ là Collins Aerospace và General Dynamics đã sử dụng nền tảng LinkedIn để thâm nhập vào những mạng lưới các nhà thầu quân sự tại châu Âu.

Lãnh đạo của công ty an ninh mạng ESET có trụ sở tại Slovakia, Jean-Ian Boutin cho hay các tin tặc có thể can thiệp các hệ thống của ít nhất 2 hãng hàng không vũ trụ và quốc phòng tại Trung Âu hồi năm 2019 bằng cách tiếp cận các nhân viên thông qua những chỉ thị giao việc giả mạo từ các công ty này, sau đó sử dụng tính năng nhắn tin riêng tư của LinkedIn để gửi các tài liệu chứa mã độc mà các nhân viên bị lừa mở ra.

Tuy nhiên, ESET từ chối cung cấp thông tin về các nạn nhân với lý do bảo mật cho khách hàng, và nhấn mạnh rằng vẫn chưa rõ có thông tin nào bị đánh cắp hay không. Các hãng Collins Aerospace và General Dynamics chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Giới chuyên gia về an ninh mạng gần đây cho biết các cuộc tấn công mạng liên quan đến đại dịch COVID-19 đã tăng đáng kể từ khi bùng phát dịch bệnh này ở Trung Quốc và lây lan ra khắp thế giới. Hầu hết mọi quốc gia  đều hứng chịu ít nhất một vụ tấn công mạng như vậy, với số lần xâm nhập thành công đang tăng lên hằng ngày. Trong tình trạng khủng hoảng dịch bệnh còn phức tạp, các lỗ hổng bảo mật xuất phát từ sơ suất của người sử dụng, lừa đảo qua thư điện tử và các phần mềm độc hại không được quản lý cũng sẽ tăng lên nhanh chóng.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.