Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đẩy giá dầu thế giới đi lên

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày 27/9, chủ yếu nhờ nguồn cung trên toàn cầu thiếu hụt khi Mỹ chính thức áp đặt lệnh trùng phạt đối với Iran - một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn trên thế giới.
Chú thích ảnh
Một cơ sở sản xuất dầu mỏ thuộc đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 0,55 USD lên 72,12 USD/thùng. Trong khi tại thị trường London, giá dầu giao tháng 12/2018 tăng 0,59 USD lên 81,38 USD/thùng, sau khi có lúc “vọt” lên 81,90 USD/thùng vào giữa phiên nhưng vẫn thấp hơn mức “đỉnh” của bốn năm đạt được trong phiên giao dịch ngày 25/9 là 82,55 USD/thùng.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) gia tăng sản lượng nhằm ngăn chặn đà tăng giá dầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng OPEC và Nga có thể không nâng sản lượng ngay lập tức theo lời kêu gọi của Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cũng đã bác bỏ khả năng Mỹ sử dụng kho dự trữ chiến lược để “hạ nhiệt” giá dầu.

Hiện các mức ước tính về lượng dầu Iran rút ra khỏi thị trường sau lệnh trừng phạt của Mỹ còn chênh lệnh khá lớn, dao động từ 500.000 thùng/ngày đến 2 triệu thùng/ngày. Trong thời gian đỉnh điểm của năm 2018, Iran xuất khẩu 2,71 triệu thùng dầu/ngày hồi tháng Năm, tương đương gần 3% tổng lượng tiêu thụ dầu trên toàn cầu trong một ngày.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.