Nguy cơ làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ hai tại Tokyo

Ngày 14/6, Thị trưởng thủ đô Tokyo của Nhật Bản Yuriko Koike cho biết thành phố này xác nhận thêm 47 ca mắc mới, chỉ vài ngày sau khi dỡ bỏ cảnh báo về nguy cơ gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 5/5, số ca mắc mới trong ngày của Tokyo tăng lên trên 40 người, làm dấy lên lo ngại nguy cơ làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai bùng phát tại thủ đô của Nhật Bản. Với số ca mới phát hiện, Tokyo đến nay ghi nhận tổng cộng 5.544 ca mắc. 

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số ca nhiễm mới, 18 người có liên quan đến một số cơ sở vui chơi, giải trí ban đêm tại khu Shinjuku. Hôm 13/6, Tokyo xác nhận thêm 24 ca mắc, trong đó có 4 ca mắc mới liên quan đến những điểm vui chơi, giải trí ban đêm tại Shinjuku. Trước tình hình trên, chính quyền thành phố yêu cầu những người làm việc tại các cơ sở này làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 định kỳ nhằm ngăn chặn virus lây lan.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, cả nước đến nay ghi nhận tổng cộng 17.529 ca mắc, chưa bao gồm 712 ca mắc trên du thuyền Diamond Princess. Số ca tử vong tại nước này là 940 ca, chưa bao gồm số ca tử vong trên du thuyền Diamond Princess. Tổng cộng 16.298 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện, trong đó có 655 bệnh nhân liên quan đến du thuyền nói trên.

Ngày 14/6, giới chức y tế Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết tính từ 0 - 7h sáng cùng ngày, thành phố này xác nhận thêm 8 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Bắc Kinh Pang Xinghuo thông báo tất cả các trường hợp trên đều liên quan đến khu chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, Tây Nam thủ đô. Đa số các bệnh nhân buôn bán ở chợ hoặc tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với khu chợ bán buôn này. Tất cả 43 ca được ghi nhận tại Bắc Kinh trong 3 ngày trước đó cũng đều liên quan đến chợ Tân Phát Địa.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Hồ Bắc - từng là tâm dịch COVID-19 tại Trung Quốc – đã mở lại một số điểm văn hóa công cộng trong động thái mới nhất nhằm khôi phục hoạt động sau khi đẩy lùi được dịch bệnh.

Các điểm văn hóa được mở cửa trở lại nói trên đều ở thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc gồm bảo tàng tỉnh, thư viện tỉnh, nhà tưởng niệm Cách mạng Tân Hợi, bảo tàng nghệ thuật tỉnh và trung tâm triển lãm đại chúng. Tuy nhiên, các cơ sở này duy trì các biện pháp phòng dịch như khử trùng, yêu cầu khách tham quan giữ khoảng cách tối thiểu, hạn chế số khách.

Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Hồ Bắc quyết định hạ mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 từ II thành mức III từ ngày 13/6, theo đó cho phép các điểm công cộng, hội nghị, triển lãm, trường học, du lịch giữa các tỉnh dần nối lại hoạt động.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.