Nhật Bản quyết lập quỹ dự phòng 92,6 tỷ USD để chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vừa lên tiếng khẳng định sự cần thiết phải có quỹ dự phòng 10.000 tỷ yen (tương đương khoảng 92,6 tỷ USD) trong dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2020 để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản ngày 8/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hạ viện ngày 8/6, Thủ tướng Abe nói trong bối cảnh cuộc chiến chống dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài, “Chính phủ cần đưa ra các biện pháp phòng chống một cách linh hoạt và kịp thời".

Theo Thủ tướng Abe, Chính phủ sẽ báo cáo một cách thích hợp về việc sử dụng quỹ dự phòng này cho Quốc hội.

Về phần mình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso nói cuộc chiến chống dịch COVID-19 có thể sẽ “kéo dài hơn dự kiến” và “thật khó có thể dự đoán tình hình sẽ diễn biến như thế nào”.

Ban đầu, Chính phủ không nêu rõ sẽ sử dụng quỹ dự phòng này như thế nào. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với sự chỉ trích từ các đảng đối lập rằng quy mô của quỹ dự phòng này quá lớn, gần đây, chính quyền của Thủ tướng Abe đã quyết định dự chi 5.000 tỷ yen trong quỹ dự phòng này để hỗ trợ cho các doanh nghiệp duy trì việc làm và củng cố hệ thống y tế.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã đệ trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung thứ hai có tổng trị giá cao kỷ lục 31.910 tỷ yen cho tài khóa 2020 để tài trợ cho các biện pháp bổ sung nhằm củng cố hệ thống y tế và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có quỹ dự phòng 10.000 tỷ yen để phòng chống dịch COVID-19.

Đào Tùng - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.