Nguy cơ khủng hoảng béo phì tại Mỹ

Căn cứ theo đà tăng cân và thói quen ăn uống thiếu khoa học như hiện tại, 57% trẻ em ở Mỹ sẽ mắc bệnh béo phì trước sinh nhật lần thứ 35.
Nguy cơ khủng hoảng béo phì tại Mỹ ảnh 1

Hai phụ nữ quá cân mua đồ ăn tại một hội chợ ở Gaithersburg, bang Maryland (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do các chuyên gia thuộc Đại học Havard thực hiện, gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng sức khỏe của giới trẻ Mỹ, lực lượng lao động nguồn của xã hội.

Để thực hiện nghiên cứu mới đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine này, các tác giả đã xây dựng mô hình phỏng đoán xu hướng tương lai dựa trên số đo cân nặng và chiều cao của hơn 41.000 trẻ em và người lớn, tổng hợp từ 5 khảo sát quốc gia tiêu biểu được thực hiện trước đó.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nguy cơ béo phì cũng ở mức khá cao (gần 50%) kể cả với trẻ hiện đang có cân nặng vừa phải. Trong số các trẻ dự báo sẽ bị béo phì trước tuổi 35 thì có 50% trẻ bị bệnh này ngay khi còn trong độ tuổi trẻ em.

Các tác giả cảnh báo tình trạng ăn uống vô độ, dẫn tới không kiểm soát được cân nặng ngay khi còn bé đặc biệt khó cải thiện khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành.

Chỉ 20% trong số khoảng 4,5 triệu trẻ ở Mỹ bị béo phì nghiêm trọng có thể trở về cân nặng bình thường lúc trưởng thành. Khi trẻ lớn lên và bước vào tuổi trưởng thành, béo phì sẽ trở thành một vấn đề cực kỳ tồi tệ.

Qua đây, các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa chứng béo phì ở trẻ và việc cung cấp các biện pháp hỗ trợ sớm đối với những trẻ đã mắc bệnh để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng khác trong tương lai.

Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò thiết yếu của việc triển khai các chính sách và chương trình sức khỏe phù hợp giúp ngăn chặn tình trạng tăng cân vô độ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Có rất nhiều chiến lược tiết kiệm chi phí nên được sử dụng như khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh và vận động thể chất trong nhà trường cũng như trong cộng đồng.

Xét theo tiêu chuẩn y tế liên bang Mỹ hiện hành (những người có chỉ số cơ thể BMI từ 30 trở lên được coi là béo phì) thì khoảng 36,5% người trưởng thành ở nước này hiện nay được coi là mắc bệnh.

Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính chi phí y tế hàng năm dành cho điều trị bệnh nhân mắc bệnh béo phì và các bệnh liên quan là hơn 147 tỷ USD.

Béo phì ở người trưởng thành là làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nan y khác như đái tháo đường, tim mạch và ung thư.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).