Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến thương mại EU - Trung Quốc

Tranh chấp thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc về vấn đề pin mặt trời, ống thép và thiết bị viễn thông, trở nên căng thẳng đặc biệt trong tháng 5 và làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng bùng nổ cuộc chiến thương mại giữa hai đối tác thương mại lớn hàng đầu thế giới.

Tranh chấp thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc về vấn đề pin mặt trời, ống thép và thiết bị viễn thông, trở nên căng thẳng đặc biệt trong tháng 5 và làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng bùng nổ cuộc chiến thương mại giữa hai đối tác thương mại lớn hàng đầu thế giới.


Căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai bên bùng phát sau khi EU tuyên bố mở cuộc điều tra chống trợ giá đối với hai tập đoàn viễn thông của Trung Quốc là Hoa Vĩ và Trung Hưng ZTE.


Giáo sư Trương Hán Lâm thuộc Đại học Kinh doanh Quốc tế ở Bắc Kinh, cho rằng EU, người tiêu dùng và ngành công nghiệp của khối này sẽ thiệt hại trong cuộc chiến thương mại nếu nổ ra giữa hai bên. EU đang trên đà hồi phục kinh tế và cần đến sự hỗ trợ của thị trường toàn cầu vì EU là một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhu cầu nước ngoài.


Cũng theo giới phân tích, cả EU và Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu để vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Tình trạng trên sẽ càng tồi tệ hơn trong bối cảnh cả hai bên đang rất cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để giảm thiểu nguy cơ bất ổn xã hội.


Năm 2012, xuất khẩu của EU vào Trung Quốc đạt 212 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 334 tỷ USD. Các chuyên gia cũng cho rằng, do nhận thức được thiệt hại của một cuộc chiến tranh thương mại, nên cả EU và Trung Quốc đều có phản ứng khá thận trọng. Giới chức Trung Quốc khẳng định không muốn một cuộc chiến thương mại với EU và hy vọng khối này sẽ có những hành động không làm tổn hại đến lợi ích của cả hai bên.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.