Nguồn vốn tín dụng giúp đồng bào Khmer vượt khó, thoát nghèo

Trà Ôn là huyện vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Trà Ôn là huyện vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Với mục tiêu hỗ trợ các hộ dân thoát nghèo bền vững, năm 2013, cùng với thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, huyện sẽ tăng cường các giải pháp, nỗ lực đưa nguồn vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, đồng hành cùng các hộ dân vượt khó, thoát nghèo.

Nguồn vốn tín dụng giúp đồng bào Khmer vượt khó, thoát nghèo ảnh 1

Thương binh Phạm Văn Xa chăm sóc đàn bò.

Ban Chỉ đạo chương trình xóa đói giảm nghèo - giải quyết việc làm huyện Trà Ôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, xây dựng dự án hướng vào các ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động. Ban Chỉ đạo cũng kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp, chính quyền địa phương để xác định đúng mức vay, đối tượng vay của các dự án, đồng thời thu hồi vốn, xử lý nợ đến hạn và quá hạn.

Với địa bàn rộng, có 14 xã, thị trấn, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, trong đó có 4 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer là Trà Côn, Tân Mỹ, Hựu Thành và Thiện Mỹ, nhu cầu được hỗ trợ vốn của huyện Trà Ôn để giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc là rất lớn. Để đồng vốn đến tay người nghèo và phát huy hiệu quả cao nhất, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kết hợp với chính quyền các xã đã củng cố mạng lưới 425 tổ tiết kiệm vay vốn, khảo sát số hộ nghèo và nhu cầu vốn, xây dựng các nhóm dự án nhỏ, mô hình sản xuất: Chăn nuôi, cải tạo vườn, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách.

Dư nợ tín dụng đạt cao: Cho vay hộ nghèo trên 49,8 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên trên 43 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 18,8 tỷ đồng… góp phần hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vùng nông thôn. Riêng hai chương trình tín dụng chính sách cho vay theo Quyết định số 74 và Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ 1.297 hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Trà Ôn phát triển sản xuất với dư nợ 11,9 tỷ đồng. Huyện cũng đầu tư nguồn vốn tín dụng cho 3 xã: Tích Thiện, Hựu Thành và Hòa Bình, với dư nợ trên 38,2 tỷ đồng, hỗ trợ 3.182 hộ phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, nước sạch, góp phần hoàn thành nhanh các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.


Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách ở Trà Ôn không chỉ là dư nợ các chương trình tín dụng tăng cao, mà chính ở cách tư vấn, “trao cần câu” cho hộ nghèo, đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ, tập quán sản xuất của hộ đồng bào dân tộc Khmer qua việc hướng dẫn cách làm, cách chọn mô hình sản xuất phù hợp, sử dụng đồng vốn hiệu quả và trả nợ đúng hạn. Nhờ đó, năm 2012 huyện đã có 856 hộ được hỗ trợ để thoát nghèo và hàng ngàn lao động có việc làm ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Huỳnh Kim Phượng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.