Nguồn sử liệu quý giá, chân thực về công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ của Đảng

Chiều 26/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xác định nội dung, giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận của Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc (1949-1950)”.
Chú thích ảnh
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, cách đây gần 76 năm, tháng 9/1949, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và dự Lễ Khai giảng Lớp lý luận dài hạn, khóa II. Người đã ghi vào cuốn “Sổ vàng” của Trường lời Huấn thị: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Ðoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Cùng với lời Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời chỉ dẫn - bút tích của 28 lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị khách quốc tế. Đó là “Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc (1949-1950)”, gồm 72 trang. Cuốn sổ đã lưu giữ những bút tích về những lời Huấn thị đặc biệt quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ý kiến của một số vị khách quốc tế đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội thảo “Xác định nội dung, giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận của Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc”. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn thông qua hội thảo sẽ làm rõ những nghiên cứu, xác minh thông tin lịch sử của hiện vật, xác minh bút tích, bút danh của các vị lãnh đạo, khai thác giá trị nguyên gốc, độc bản, giá trị đặc biệt về lịch sử, tư tưởng, lý luận, văn hóa, giáo dục của cuốn Sổ vàng có tuổi đời hơn 75 năm đối với sự hình thành và phát triển của của Học viện nói riêng và dân tộc nói chung.

Hơn 30 bản báo cáo, tham luận cùng các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo của các nhà khoa học đến từ các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan nghiên cứu và của các nhà khoa học, tập trung làm sáng tỏ nguồn gốc, nội dung, tính nguyên gốc, độc bản và quá trình lưu giữ, bảo quản, phát huy giá trị của “Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc (1949-1950)”. Theo đó, Cuốn sổ có lịch sử hình thành phát triển trong thời gian gần 9 tháng, từ 9/1949 đến tháng 5/1950.

Chú thích ảnh
Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc (1949 - 1950) tại Hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cuốn sổ đã lưu giữ những bút tích về những lời huấn thị đặc biệt quý giá của lãnh đạo gửi tới các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ. Cuốn sổ gắn với những ngày đầu Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc, nội dung và những giá trị của nó đã vượt qua giới hạn của một quốc gia để vươn mình ra thế giới, bởi cuốn số còn có bút tích bằng tiếng Pháp của những chiến sĩ cộng sản quốc tế đến với cách mạng Việt Nam trong những thời khắc còn gay go, gian khó, chấp nhận cả tù đày, khủng bố của chính quyền thực dân đế quốc.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học khẳng định “Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc (1949-1950)” là nguồn sử liệu quý giá, chân thực về công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp; là tài sản quý báu của Đảng và cách mạng Việt Nam, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.