Người xin thị thực định cư ở Mỹ phải chứng minh khả năng chi trả BHYT

Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ ký sắc lệnh yêu cầu những người xin thị thực định cư tại Mỹ phải chứng minh khả năng chi trả cho khoản chăm sóc sức khỏe.
Chú thích ảnh
Người di cư di chuyển qua cửa khẩu Otay Mesa ở biên giới Mexico-Mỹ để sang San Diego, bang California (Mỹ) ngày 8/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn thạo tin cho hay sắc lệnh trên sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký. Theo đó, những người xin thị thực định cư, bao gồm cả những người có mối quan hệ với các thành viên gia đình ở Mỹ, phải chứng minh họ có thể trả được tiền bảo hiểm y tế hoặc khả năng tài chính để chi trả cho chi phí chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, sắc lệnh này không áp dụng đối với người tị nạn hoặc người nhập cư xin tị nạn.

Đây được coi là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong nỗ lực nhằm hạn chế khả năng người nhập cư vào Mỹ. Yêu cầu mới này cũng nhằm đảm bảo các lợi ích chăm sóc sức khỏe cho các công dân Mỹ.

Cũng kể từ cuối tháng này, chính quyền Mỹ cũng sẽ thực hiện một quy định mới, yêu cầu những người xin thị thực định cư tại Mỹ chứng minh họ sẽ không phụ thuộc vào các khoản phúc lợi xã hội, trong đó có cả chương trình bảo hiểm y tế miễn phí (Medicaid), nếu như họ được phép nhập cư Mỹ.

Hiện chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.