Muốn xin thị thực vào Mỹ sẽ phải liệt kê tài khoản mạng xã hội

Ngày 31/5, một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một chính sách mới, theo đó yêu cầu hầu hết những người xin thị thực vào nước này phải cung cấp thông tin mạng xã hội mà họ sử dụng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook, Instagram, Whatsapp trên một màn hình điện thoại ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hầu hết những người xin thị thực Mỹ, bao gồm cả khách du lịch, sẽ bị yêu cầu liệt kê tài khoản mạng xã hội cùng với các thông tin cá nhân khác. Trong trường hợp không sử dụng mạng xã hội, người xin thị thực Mỹ có lựa chọn cho phần không sử dụng.

Tuy nhiên, nếu người xin thị thực không trung thực, nói dối về việc không sử dụng mạng xã hội, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nhập cư nghiêm trọng. Hiện nay, trong mục khai mới chỉ có các trang mạng xã hội lớn, tuy nhiên sắp tới người xin thị thực vào Mỹ có thể phải liệt kê tất cả các trang mạng xã hội mà họ sử dụng.

Nguồn tin trên cho biết, đây là một bước tiến quan trọng trong việc thiết lập sự kiểm soát các công dân nước ngoài tìm cách vào Mỹ, bởi vì mạng xã hội trong những năm gần đây đã trở thành một diễn đàn lớn để truyền bá tư tưởng cực đoan và khủng bố. Đây sẽ là một công cụ quan trọng nhằm sàng lọc, ngăn chặn những kẻ khủng bố và các cá nhân nguy hiểm khác lọt vào Mỹ.

Chính sách trên bắt nguồn từ một sắc lệnh hành pháp do ông chủ Nhà Trắng ban hành vào tháng 3/2017 nhằm xem xét chặt chẽ lý lịch của các thành phần cực đoan. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từng công bố ý định triển khai chính sách trên vào tháng 3/2018.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.