Người Việt Nam ở tỉnh Kursk (Nga) vẫn an toàn

Trong bối cảnh tình hình xung đột ở khu vực biên giới giữa LB Nga với Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, khoảng 100 lao động Việt Nam tại xưởng may “Hà Nội” – nhóm người Việt đông nhất đang làm việc gần khu vực xung đột ở tỉnh Kursk vẫn tích cực lao động để đảm bảo cung cấp đúng hạn các sản phẩm cho khách hàng.

Trong ngày 20/8, phóng viên TTXVN tại địa bàn đã đến xưởng may này ở làng Gorodnoe thuộc huyện Zheleznogorsk để tiếp xúc và tìm hiểu. 

Chú thích ảnh
Các công nhân nỗ lực để có thể may thêm nhiều sản phẩm.

Nằm gần thành phố Zheleznogorsk, cách trung tâm tỉnh lỵ Kursk khoảng 120 km và cách khu vực xung đột khoảng 140km, con đường dẫn tới xưởng may “Hà Nội”, nơi có đông người Việt Nam đang làm việc và sinh sống ở tỉnh này nhất, cũng thanh bình như bao vùng quê khác của nước Nga. Hầu như không có dấu hiệu cho thấy xung đột đang diễn ra ở gần đó, dù rằng thỉnh thoảng trên đường quốc lộ chính vẫn có thể thấy các xe tải quân sự di chuyển dọc theo trục giao thông này.

Trong xưởng may, 3 dây chuyền sản xuất vẫn đang hoạt động hối hả như mọi ngày, người lao động đang may và gia công các mặt hàng quần áo mùa Đông để cung cấp đúng thời vụ cho thị trường. Các công nhân đều nỗ lực may thêm nhiều sản phẩm để có thêm thu nhập gửi về nhà.

Anh Nông Minh Đức, quê Cao Bằng, sang làm việc tại xưởng may đã được 2 năm, cho biết công việc vẫn diễn ra bình thường - “trước thế nào thì bây giờ vẫn thế”. Theo anh Đức, anh em người Việt ở đây vẫn miệt mài lao động và tình hình hầu như không có gì xảy ra kể từ khi có tin chiến sự, “thậm chí lương tháng này còn tăng cao hơn”.

Chú thích ảnh
Giai đoạn này, xưởng may đang sản xuất các mặt hàng mùa Đông. 

Em Ngô Thị Thúy Quỳnh, quê Sóc Trăng, sang làm việc đã hơn 1 năm cũng cho biết ban đầu khi nghe thông tin về xung đột thì cũng hơi lo ngại, song mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, “hàng hóa thì vẫn ổn định”.

Về phần mình, em Đặng Xuân Đằng, quê Tiền Giang, cho biết người nhà cũng điện cho em khi đọc tin về chiến sự trên các trang mạng xã hội, tuy nhiên em cũng thông báo “người nhà cứ yên tâm vì bên đây cũng không ảnh hưởng mấy”.

Anh Nguyễn Thanh Bảo, quản lý xưởng may Hà Nội, quê Đồng Nai, cho biết tình hình của công ty vẫn ổn định và phát triển với khoảng 100 công nhân. Các bạn vẫn chuyên tâm làm việc và công ty không bị ảnh hưởng gì xấu.

Được biết, ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga hằng ngày thường xuyên liên lạc với đại diện của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Kursk để cập nhật tình hình bà con.

Bài và ảnh: Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.