Người vẽ bậy lên 2 toa tàu metro Bến Thành - Suối Tiên có thể bị xử lý hình sự

Hành vi cố tình vẽ bậy lên 2 toa tàu metro là hành vi trực tiếp hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.
Chú thích ảnh
Hai toa tàu bị phun sơn vẽ tại Depot Long Bình: Ảnh Hạ Giang

Liên quan vụ việc 2 toa tàu của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đặt tại Depot Suối Tiên (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị phun sơn vẽ bậy, luật sư Nguyễn Ngọc Quảng, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng, hành vi cố tình vẽ bậy lên hai toa tàu metro là hành vi trực tiếp hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo luật sư Quảng, nếu giá trị tài sản bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng dưới 2 triệu đồng và trước đó chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, bị kết án về hành vi này thì xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Nếu giá trị tài sản bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về tội này thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức hình phạt nhẹ thì phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và hình phạt nặng nhất từ 10 năm đến 20 năm.

Ngày 12/6, Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu kiểm tra và báo cáo sự việc 2 toa tàu thuộc tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đặt tại Depot Long Bình (thành phố Thủ Đức) bị phun sơn vẽ bậy.

Theo đó, hai toa tàu trong số 51 toa tàu thuộc tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên bị bôi bẩn, vẽ bậy theo kiểu vẽ tranh đường phố (graffiti) với nhiều màu sơn khác nhau.

Theo MAUR, khu vực Depot Long Bình luôn có bảo vệ trực mỗi ngày. Tại các vị trí đang thi công, việc quản lý, bảo vệ tài sản thuộc trách nhiệm nhà thầu. Hiện đơn vị đang yêu cầu nhà thầu kiểm tra và báo cáo sự việc trên.

Vân Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.