Người trồng nhãn Châu Thành thiệt hại nặng do lũ

Châu Thành là huyện cuối nguồn phía sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp, những ngày qua nước lũ đổ về đã gây sạt lở bờ sông, vỡ đê bao, làm hàng chục hộ phải di dời khẩn cấp, gây thiệt hại nặng cho những vườn cây ăn trái của địa phương.

Châu Thành là huyện cuối nguồn phía sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp, những ngày qua nước lũ đổ về đã gây sạt lở bờ sông, vỡ đê bao, làm hàng chục hộ phải di dời khẩn cấp, đặc biệt gây thiệt hại nặng cho vườn cây ăn trái của địa phương.


Người trồng nhãn Châu Thành thiệt hại nặng do lũ ảnh 1

Người trồng nhãn ở Châu Thành thiệt hại nặng do lũ.



Tại xã An Hiệp, nước lũ đổ về mạnh gây sạt lở liên tục làm trên 50 hộ dân phải di dời khẩn cấp, nhiều vườn nhãn cũng trôi theo. Tại tổ 15 và 16, ấp An Thuận đã xảy ra lở đất nghiêm trọng, với tổng diện tích đất bị lở trên 10.000m2, ảnh hưởng đến 70 hộ dân, trong đó có 50 hộ phải di dời khẩn cấp.

Cùng với thiệt hại do sạt lở đất, các vườn cây ăn trái của huyện Châu Thành cũng đang bị ảnh hưởng do lũ. Hiện toàn huyện có trên 4.700ha vườn cây ăn trái các loại, trong đó nhãn chiếm 3.618ha, chủ yếu là nhãn da bò đặc sản trên 10 năm tuổi. Bị ảnh hưởng do các đợt triều cường vừa qua, một số đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thuộc khu vực Cồn Gạo, ấp Tân Hòa, xã An Nhơn đã bị nước lũ phá vỡ gây ngập cục bộ, mặc dù chính quyền địa phương và các nhà vườn đã tích cực đắp lại đê bao và bơm rút nước ra khỏi vườn, nhưng do ảnh hưởng của nước lũ, mưa liên tục làm nhiều diện tích nhãn, chanh, cam ở khu thối rễ, héo lá và chết dần.

Anh Nguyễn Văn Ẩn ở Cồn Gạo, ấp Tân Hòa cho biết, anh có 10 công đất (1 ha) trồng nhãn giống Idor được gần 3 năm tuổi, đã bị ngập lũ. Do đang trong giai đoạn ra hoa, nhãn đâm rễ non nên gần phân nửa diện tích đã bị héo lá và chết dần, mặc dù gia đình anh đã tốn trên 2 triệu đồng mua dầu bơm rút nước nhưng cũng bất thành. Hiện tại, mặc dù đã giữ được nước không cho tràn vào vườn nhưng xem ra không hy vọng với diện tích nhãn còn lại. Tương tự, ông Nguyễn Văn Sáu cũng ở ấp Tân Hòa có 5 công nhãn da bò hơn 10 năm tuổi, mỗi ngày gia đình ông tốn khoảng 200 ngàn đồng mua dầu bơm tháo nước liên tục ngày đêm, nhưng khi bơm xong buổi sáng, nước ngoài sông lại tràn vào như cũ.

Tại vùng cù lao Tân Hòa có gần 322ha vườn cây ăn trái, trong đó nhãn là nhiều nhất, các đợt triều cường vừa qua có đến 98% diện tích vườn cây ăn trái bị ngập. Do là vùng đê bao, cây không quen chịu nước lũ nên có khả năng chết rất cao. Cũng giống như một số vườn nhãn, các diện tích cam, chanh bị ngập nước ở Cồn Gạo cũng đã bắt đầu có hiện tượng vàng lá và rụng lá. Không chỉ riêng vườn nhãn ở xã An Nhơn mà hầu hết diện tích nhãn ở các địa phương khác trong huyện đều bị ảnh hưởng do triều cường dâng cao mỗi ngày làm cho vườn nhãn bị ngập úng, thối rễ.

Ông Huỳnh Minh Phụng - Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết: tình trạng sạt lở tại vùng cù lao An Hiệp đã ổn không còn phức tạp, hiện tại huyện đang tích cực vận động hỗ trợ để giúp đỡ người dân vùng bị sạt lở; đồng thời vận động nhân dân tôn tạo đê bao, rào lưới cước để bảo vệ vườn cây ăn trái và diện tích thủy sản./.


Nguyễn Văn Thi 

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.