Người trồng mai lo lắng trước thời tiết bất thường

Những cơn mưa trái mùa nhiều ngày với nhiệt độ thấp hơn bình thường tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 1 có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng mai cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Điều này đang khiến nhiều nhà vườn trồng mai lo lắng không yên.

Theo các nhà vườn trồng mai ở các quận 8, 12 và Thủ Đức, thời tiết bất thường khiến cây mai bung nụ sớm trước Tết hoặc làm cây mất sức không nở được nhiều hoa. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trồng mai tết nhưng ông Nguyễn Văn Hà - chủ vườn mai ở quận Thủ Đức cũng không giấu được vẻ lo lắng. Thời tiết bất thường đã phá vỡ “nhịp sinh học” của cây, khiến mai nở sớm hơn dự kiến, số lượng hoa cũng chỉ đạt 70-80%. Bình thường, ông Hà phải vặt lá cho cây mai trong rằm tháng Chạp âm lịch, nhưng với thời tiết này thì phải xem xét lại. Số lượng mai bán trước tết của Hà cũng giảm gần 1/3 so với năm trước, chỉ còn 100 chậu lớn và 700 chậu nhỏ.

Ông Phạm Văn Tư - người có hơn 20 năm trồng mai tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cũng đang đứng ngồi không yên khi hơn 200 chậu mai ghép và một số loại mai kiểng, mai bonsai chuẩn bị cho thị trường tết năm nay đã bung nụ hoặc nở sớm. Ông Phạm Văn Tư chia sẻ, hiện vườn mai chưa vặt lá mà nhiều chậu đã bung nụ. Nếu thời tiết bất thường kéo dài, các chậu mai tiếp tục bung nụ trên 50% thì hoa còn lại trên cây sẽ rất thưa thớt và khi đưa ra bán dịp tết có nhiều khả năng bị thiệt hại lớn.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Hiệp Bình Phước - ông Lê Thành Thảo cho biết, khu vực này được biết đến như thủ phủ mai vàng ở Tp. Hồ hí Minh. Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã khiến diện tích trồng mai bị thu hẹp. Hiện ở đây còn khoảng hơn 50 nhà vườn chuyên trồng mai. Nhằm đối phó với tình hình thời tiết bất thường trong tháng 1, Hội Nông dân phường đã mở các lớp hướng dẫn nhà vườn thực hiện giải pháp chăm sóc mai trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhất là trong việc chọn thời điểm lặt lá phù hợp để mai nở đúng vào dịp tết, mang lại thu nhập ổn định cho các nhà vườn.

Ông Lê Đình Quyết - Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo, các nhà vườn cần theo dõi tình hình thời tiết cụ thể, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để có những cách chăm sóc mai phù hợp, giúp cây mai đạt chất lượng khi cung cấp cho thị trường.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.