Thời tiết thất thường, rầu lòng người trồng mai Tết

Tết năm nay được đánh giá là một năm buồn cho người trồng mai ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các nhà vườn cung ứng mai đều rơi vào tình cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội", khi bán cũng lỗ mà không bán cũng lỗ.

Trong các ngày cận Tết, dạo quanh các chợ hoa ở TP Cần Thơ, nhiều chậu mai đã nở bung vàng rực. Khách xem mai nhiều nhưng số lượng mai bán ra chỉ lác đác và chủ yếu là loại nhỏ có giá vài trăm nghìn đồng mỗi chậu. Đang tìm mua một chậu mai về trưng Tết, anh Thanh Bình ở quận Ninh Kiều cho biết, anh ưng ý một gốc mai có dáng đẹp, còn nụ nhưng chủ vườn báo giá hơn 3 triệu đồng nên anh chưa mua mà chờ sát Tết xem giá có giảm hay không. Theo anh Bình, giá mai năm nay khá cao so với các năm trước.

Lý giải về điều này, anh Nguyễn Quang Vinh, chủ vườn mai với hơn 10 năm kinh nghiệm ở Cái Bè (Tiền Giang) cho hay, chưa năm nào mai thất thu như năm nay. Vườn hơn 2 ha với gần 600 gốc mai nhưng chỉ có khoảng 70 gốc đủ tiêu chuẩn xuất bán đúng dịp tết Đinh Dậu này, còn lại là những cây hoa đã nở bung hoặc mới chỉ lác đác vài nụ nhỏ, chỉ có thể để lại vườn. Vườn mai của anh bị thiệt hại gần 90% số lượng. Do đó, nếu không tăng giá bán thì người trồng mai chỉ có lỗ nặng.

Thời tiết thất thường, rầu lòng người trồng mai Tết ảnh 1

Người trồng mai ở Vĩnh Long lo lắng vì mai nở sớm. Ảnh: Thúy Hằng/TTXVN

Cùng tâm tư ấy, chị Đỗ Thị Cúc ở Sa Đéc (Đồng Tháp), địa phương nổi tiếng cả nước về hoa kiểng buồn rầu, vườn mai cả nghìn gốc của chị, ra sức chăm bón, phân thuốc... cũng chỉ có hơn 150 gốc "tạm bán được". Thời tiết biến đổi thất thường, khiến người trồng mai không thể vận dụng kinh nghiệm ông cha để trỉa lá canh hoa nở đúng dịp Tết được. Kéo theo đó, chi phí thuốc thúc hoa nở, ngăn hoa rụng... tăng đột biến, cộng với chi phí nhân công, vận chuyển, bốc xếp... từ Đồng Tháp qua Cần Thơ bán, khiến nhà vườn điêu đứng.

Nghịch lý, mai thất mùa, chi phí tăng... nên người bán có tâm lý tăng giá bán để vớt vát, đặc biệt trong những ngày còn cách xa Tết. Thế nhưng, ở góc độ người mua, nhất là khách hàng trẻ tuổi, với thị trường cây cảnh ngày càng "trăm hoa đua nở", từ khắp mọi miền, thậm chí hoa nhập khẩu, giá lại rất phải chăng, họ rất sẵn sàng thay thế mai bằng những lựa chọn khác. Thế nên, người trẻ không lựa mai cho Tết năm nay, người lớn tuổi hoài niệm, giữ nếp cũ nhưng lại so đo giá cả, thường chờ 30 Tết mới ra lựa mai về. Thị trường mai Tết vì thế mà ảm đạm.

Khi được hỏi tại sao không bán tại Đồng Tháp cho đỡ chi phí vận chuyển, chị Cúc cho biết, hầu hết mai "ra chợ" năm nay là mai lão, cao trên 3 mét hoặc mai bonsai nhỏ. Nguyên nhân là do mai lão có sức chịu tốt, còn mai bonsai nhỏ thì được nhà vườn che chắn kỹ lưỡng nên ít bị thời tiết ảnh hưởng. Hai dòng này có giá bán khá cao so với dòng mai trung bình, khoảng vài triệu đồng, có loại cả chục triệu đồng một chậu nên khá kén người mua. Chính vì thế, cần phải mang đến những thị trường có sức mua mạnh như Cần Thơ hoặc TP Hồ Chí Minh mới tiêu thụ được.

Đem gần 100 chậu mai từ vườn ở quận Bình Thủy (Cần Thơ) xuống bán tại chợ hoa xuân trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Ninh Kiều), chị Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá: Mai không khó trồng, nhưng khó canh nở đúng tết. Đặc biệt, việc uốn dáng cho mai cũng khá công phu. Chỉ một gốc mai lão mới cho khách thuê với giá 8 triệu đồng, bao phí vận chuyển cả hai lượt đến và đi, chị Hà cho biết phải chăm sóc 2 năm mới cho thuê một lần, tính ra chẳng lãi là bao. Trong khi đó, mai khá tốn diện tích đất, nên việc thuê mướn đất trồng lẫn mặt bằng bán đều cao hơn các loại kiểng khác.

"Nếu thời tiết cứ thất thường như thế này, năm sau tôi sẽ chuyển sang loại cây kiểng khác dễ chăm sóc mà lại cho thu nhập quanh năm như vạn thọ, đồng tiền... hoặc những loại kiểng lạ như bonsai nấm linh chi, mận hoàng yến" - chị Hà quả quyết.

Tại TP Cần Thơ, mai Tết năm nay chủ yếu ở huyện Phong Điền với số lượng khoảng 6.000 chậu. Các địa phương khác như Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh mọi năm thường cung ứng một lượng mai không nhỏ cho thị trường thì năm nay hầu như mất trắng.

Ông Nguyễn Khải Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ cho biết, dịp Tết Đinh Dậu 2017 các nhà vườn trên địa bàn thành phố cung ứng ra thị trường Tết khoảng hơn 1,1 triệu chậu hoa, kiểng các loại, chủ yếu là hoa vạn thọ, hoa cúc. Riêng hoa mai, loại hoa được người dân phía Nam ưa chuộng vào dịp Tết thì giá đã được dự báo là sẽ tăng cao do thời tiết thất thường nên nhiều địa phương trồng mai Tết của Cần Thơ bị nở sớm.

Ánh Tuyết - Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.