Người tiêu dùng ưa chuộng bánh kẹo nội

Năm nay, sức mua bánh kẹo Việt phục vụ Tết Nguyên đán tăng mạnh nhờ chủng loại đa dạng, mẫu mã phong phú và chất lượng tốt.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Tại thời điểm này, thị trường bánh kẹo Tết đã bắt đầu sôi động. Theo các tiểu thương, năm nay, sức mua bánh kẹo Việt tăng mạnh nhờ chủng loại đa dạng, mẫu mã phong phú và chất lượng tốt.

Người tiêu dùng ưa chuộng bánh kẹo nội ảnh 1

Người tiêu dùng chọn mua bánh kẹo Tết tại siêu thị Fivimart (Hà Nội). Ảnh: Thu Phương.

Ưu tiên hàng nội có thương hiệu

Khảo sát của phóng viên Tin Tức tại một số tuyến phố chuyên kinh doanh bánh kẹo tại Hà Nội như: Hàng Buồm, Hàng Đường, Đồng Xuân… cho thấy, các chủng loại bánh kẹo, mứt, rượu bia,… đã được trưng bày rất phong phú, thu hút sự chú ý của khách hàng. Nếu như những năm trước, các mặt hàng bánh kẹo ngoại có xuất xứ từ Thái Lan, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ… chiếm áp đảo trên các kệ hàng thì năm nay, bánh kẹo nội lại được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Chủ cửa hàng bánh kẹo Thanh Vân, 125 Hàng Buồm cho biết, sức tiêu thụ bánh kẹo nội năm nay tăng từ 1,5 - 2 lần so với hàng ngoại, giá cũng thấp hơn hẳn so với bánh kẹo ngoại. Theo đó, bánh kẹo trong nước có mức giá trung bình từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, hàng ngoại từ 120.000 - 180.000 đồng/kg. “Bánh kẹo nội giá cả phải chăng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nên rất phù hợp làm quà biếu trong dịp Tết. Đó là lý do hàng nội bán chạy hơn hẳn”, chủ cửa hàng Thanh Vân nhấn mạnh.

Tại một số siêu thị lớn như: Fivimart, Big C…, bánh kẹo thương hiệu Việt được bày tại khu vực bắt mắt nhất để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, nhân viên bán hàng siêu thị Fivimart (Thái Thịnh) cho biết, đa số khách hàng tìm mua những sản phẩm có uy tín, thương hiệu trong nước như Kinh Đô, Bibica, Hải Hà,… Vì vậy, ở hầu hết các gian hàng, các sản phẩm bánh kẹo của các thương hiệu này luôn được để phía ngoài cùng để người mua đỡ mất công tìm kiếm và tiết kiệm thời gian hơn cho họ.

Cầm trên tay hộp bánh mang nhãn hiệu Kinh Đô, chị Nguyễn Thu Hương (Kim Mã, Ba Đình) cho biết: “Tôi mua bánh kẹo để thưởng thức và tiếp khách dịp Tết và để biếu tặng nên chất lượng phải đảm bảo và mẫu mã phải đẹp. Những năm trước, tôi đều chọn bánh kẹo ngoại của Đức, Pháp,… nhưng năm nay bánh kẹo Việt Nam đã tiến bộ và ngon hơn rất nhiều. Sản phẩm đa dạng, nhiều chủng loại phù hợp mọi lứa tuổi, giá cả lại phải chăng”.

Bánh kẹo của những thương hiệu lớn trong nước cũng được nhiều người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh lựa chọn. Theo nhiều chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Thông (quận 3), Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), chợ Bến Thành (quận 1), An Đông (quận 5, Chợ Lớn (quận 6)... từ đầu tháng 12/2014 tới nay, khách hàng tới tham khảo giá cả, đặt hàng làm quà biếu chiếm phần lớn. Năm nay, các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng trong nước vẫn được người tiêu dùng tìm chọn.

Đại diện các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, nếu như các năm trước, người tiêu dùng thường hướng đến những sản phẩm bánh kẹo nhập ngoại có xuất xứ từ Đức, Thái Lan, Malaysia, Pháp… thì vài năm gần đây, người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm hơn đến hàng Việt chất lượng cao và tẩy chay hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những loại bánh kẹo do doanh nghiệp Việt sản xuất như công ty Kinh Đô, Bibica, Hải Hà, Hữu Nghị…. đã trở thành lựa chọn hàng đầu của mỗi gia đình khi Tết đến, xuân về. Năm ngoái lượng bánh kẹo Việt phục vụ Tết chiếm 80 - 90% thị trường. Dự kiến, năm nay lượng  bánh kẹo Việt vào các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh cũng chiếm đa số.


Giá tăng nhẹ 3 - 5%

Nắm bắt được tâm lý chuộng sản phẩm có thương hiệu trong nước, dịp Tết năm nay nhiều nhà sản xuất bánh kẹo trong nước mạnh dạn tăng sản lượng từ 10 - 20%. Nguồn cung bánh kẹo Tết cũng đa dạng hơn, phong phú hơn, giá sản phẩm có thương hiệu chỉ tăng nhẹ từ 3 - 5%, nhiều sản phẩm còn đang được bán với giá bằng năm ngoái và kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi.

Cụ thể, Kinh Đô tung ra thị trường 5.000 tấn bánh kẹo, tăng hơn 10% sản lượng so với năm 2014. Ông Nguyễn Xuân Luân,  Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh Đô cho biết: Thị trường Tết 2015 được dự báo sẽ có những chuyển biến tốt, người tiêu dùng sẽ tích cực khi mua sắm mua sắm nhờ vào những tín hiệu khả quan từ tình hình kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những tháng cuối năm. Nhu cầu đối với những sản phẩm bánh kẹo dùng để biếu tặng, đãi khách và thưởng thức luôn ở mức cao. Nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng trên, Tết này Kinh Đô giới thiệu nhiều sản phẩm Tết mang ý nghĩa như lời chúc Xuân trọn phúc lành như: Hộp quà Tết An Khang Thịnh Vượng, Lộc Phát, Vuông Tròn…

Ông Phan Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bibica cho biết, với chủ đề “Tết Việt ấm áp tình Việt”, năm nay Bibica tung ra thị trường hơn 1.350 tấn bánh, kẹo và socola các loại, tăng 20% so với năm trước và hiện nay các sản phẩm của đơn vị này đã có mặt trên toàn quốc. Trong đó, đối với sản phẩm cao cấp giá năm nay thấp hơn hàng ngoại từ 20 -30% nhưng chất lượng tương đương. Các sản phẩm hàng Tết tăng khoảng 3 - 5% tùy loại, có khoảng 30% sản phẩm bánh kẹo Tết được giữ nguyên giá thành như năm 2014.  

Thu Phương - Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.