“Người Thầy” hết lòng truyền dạy, bảo tồn Tiếng Thái

Với 75 năm tuổi đời, 46 năm tuổi Đảng, ông Quàng Văn Khóa, dân tộc Thái ở bản Khoa, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, Sơn La nhiều năm qua đã dành hết tâm huyết để dạy chữ và tiếng Thái cho bà con dân bản.

Đây là tâm huyết mà ông Quàng Văn Khóa mong muốn góp phần công sức của mình vào việc bảo tồn và giữ gìn tiếng nói và chữ viết riêng của dân tộc Thái cùng nhiều dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam không có. Ông đã tổ chức các lớp dạy chữ, dạy nói cho tất cả mọi người từ già đến trẻ với tâm nguyện để chữ viết, tiếng nói của dân tộc mình được bảo tồn, phát huy. Ông được xem như người “thầy” của đồng bào dân tộc Thái ở xã Mường Khoa.

potal-nguoi-dang-vien-dan-toc-tam-huyet-voi-bao-ton-phat-huy-ngon-ngu-va-chu-viet-cua-dong-bao-thai-7921520.jpg
Ông Khóa dành hết tâm huyết để dạy chữ và tiếng Thái cho các thế hệ sau.
potal-nguoi-dang-vien-dan-toc-tam-huyet-voi-bao-ton-phat-huy-ngon-ngu-va-chu-viet-cua-dong-bao-thai-7921488.jpg
Ông Quàng Văn Khóa tận dụng thời gian rảnh của mình hướng dẫn bà con trong vùng biết đọc, cách đọc, cách viết chữ Thái, giúp họ hiểu hơn về kho tàng tri thức dân gian của dân tộc mình
potal-nguoi-dang-vien-dan-toc-tam-huyet-voi-bao-ton-phat-huy-ngon-ngu-va-chu-viet-cua-dong-bao-thai-7921508.jpg
Lớp dạy tiếng Thái của ông Khóa đã tổ chức ngay trong phòng khách gia đình
potal-nguoi-dang-vien-dan-toc-tam-huyet-voi-bao-ton-phat-huy-ngon-ngu-va-chu-viet-cua-dong-bao-thai-7921518.jpg
Lớp học chữ, học tiếng Thái của ông Quàng Văn Khóa có sức hấp dẫn cuốn hút các tầng lớp nhân dân, đủ mọi lứa tuổi cùng tham gia, học tập
Tin, ảnh: Minh Đức/ Báo Tin tức và Dân tộc