Người phụ nữ nhận án tù vì bán nhật ký của con gái Tổng thống Biden

Sau hơn một năm trì hoãn, người phụ nữ ở Florida đã bị kết án một tháng tù và ba năm quản chế ngày 9/4 vì ăn trộm và bán nhật ký của con gái Tổng thống Mỹ.
Chú thích ảnh
Aimee Harris cùng luật sư xuất hiện sau khi nhận tội bán nhật ký của Ashley Biden vào năm 2022. Ảnh: New York Times

Năm 2022, Aimee Harris (41 tuổi) đã nhận tội bán đồ đạc cá nhân của Ashley Biden, con gái Tổng thống Joe Biden cho nhóm bảo thủ Project Veritas với giá 20.000 USD.

Sau hơn một năm trì hoãn, ngày 9/4 vừa qua, Harris đã rơi nước mắt xin lỗi về hành động của mình trong phiên tuyên án và cho biết bản thân rất hối hận khi công khai tuổi thơ và cuộc đời của con gái tổng thống Mỹ. Người phụ nữ này đã phải nhận án phạt một tháng tù và ba năm quản chế.

Theo hồ sơ tòa án, ngày tuyên án ban đầu của Harris được ấn định vào ngày 6/12/2022, nhưng sau đó cô yêu cầu dời lại bản án thêm 10 lần nữa, với lý do phải chăm sóc con.

"Bị cáo đã nhiều lần và liên tục thực hiện các chiến thuật nhằm trì hoãn thủ tục tố tụng này một cách không thích hợp, bao gồm cả việc đánh lừa Tòa án bằng thông tin sai lệch. Bị cáo còn từ chối trình diện khi có chỉ đạo và không tuân thủ lệnh của tòa án khi được yêu cầu tiết lộ hoặc cung cấp một số thông tin nhất định. Thông qua kiểu hành vi này, bị cáo đã thể hiện sự coi thường hoàn toàn các lệnh của Tòa án và các thủ tục tố tụng tư pháp", Damian Williams, công tố viên quận phía Nam New York tuyên bố.

Năm 2020, Ashley Biden từng sống cùng một người bạn trong căn hộ. Đến tháng 6 cùng năm, cô chuyển đi và để lại một số đồ đạc, dự định sẽ quay lại lấy vào tháng 11 trước khi hợp đồng thuê nhà hết hạn. 

Sau khi Ashley Biden rời đi, Aimee Harris dọn vào khi đang gặp khó khăn về tài chính. Biết được đồ đạc của con gái ông Biden vẫn còn tại ngôi nhà này, Aimee Harris đã mang bán cho cho nhóm bảo thủ Project Veritas.

Trần Trang/Báo Tin tức (Washington Post, NYtimes)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.