'Lực đẩy' cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden

Chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được cú hích nhờ sự hỗ trợ của hai người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Clinton và Obama sẽ xuất hiện cùng với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tại sự kiện gây quỹ ở New York vào ngày 28/3 với mục tiêu vận động hơn 25 triệu USD và tạo một số động lực cho chiến dịch tái tranh cử của đương kim Tổng thống Biden. Với hàng nghìn khách mời tham dự, đội ngũ tranh cử của ông Biden tin rằng đây sẽ là sự kiện gây quỹ thành công nhất trong lịch sử.

Trong tháng 2, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã quyên góp được hơn 53 triệu USD. Và trong vòng 24 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày Thông điệp Liên bang hôm 7/3 vừa qua, quỹ tái tranh cử của ông đã thu được 10 triệu USD.

Kể từ sau sự kiện trình bày Thông điệp Liên bang, ông Biden đã tới tất cả các bang chiến địa quan trọng nhất, nhưng chủ yếu là những sự kiện vận động tranh cử quy mô nhỏ.

Sự xuất hiện của cựu Tổng thống Obama, người vẫn rất nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Dân chủ, có thể thúc đẩy sự nhiệt tình của một số cử tri trẻ tuổi và những người cấp tiến khác đã bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020.   

Trước đó, kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy, Tổng thống đương nhiệm Biden và ông Donald Trump đã giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên của mỗi đảng tham gia đường đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.