Bầu cử Mỹ 2024: Xuất hiện các cuộc gọi giả giọng Tổng thống Joe Biden

Trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire vào ngày 23/1 (theo giờ Mỹ) để lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, giới chức bang nghi nhận hiện tượng lan truyền các cuộc gọi tự động (robo-call) tại bang này, kêu gọi các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ ở nhà và không đi bỏ phiếu. Những "tổng đài viên ảo" này đều sử dụng đoạn ghi âm giả mạo giọng nói của Tổng thống Joe Biden.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Charleston, bang South Carolina ngày 8/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông thường, tại Mỹ, robo-call là những cuộc gọi được ghi âm sẵn tới những số điện thoại cố định, di động, thậm chí đến cả những số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp, với mục đích chính là thu hồi nợ tín dụng hoặc tiếp thị quảng cáo. Các cuộc gọi như vậy được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã xuất hiện tại bang trước thềm cuộc bỏ phiếu sơ bộ. NBC News là hãng tin đầu tiên của Mỹ đưa tin về hiện tượng này. 

Nội dung cuộc gọi đã được ghi âm sẵn này kêu gọi người dân ở bang New Hampshire "để dành" lá phiếu cho đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 và rằng việc họ đi bỏ phiếu vào ngày 23/1 tại bang này sẽ chỉ giúp cho nỗ lực của đảng Cộng hòa để đưa ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng một lần nữa. Nội dung ghi âm còn kêu gọi cử tri của bang New Hampshire ghi tên Tổng thống Joe Biden trên các lá phiếu sẽ được phát ra trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này. Bà Julie Chavez Rodriguez - quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết các cuộc gọi tự động đã phát đi "thông tin sai lệch", đồng thời cũng coi đây là nỗ lực nhằm phá rối cuộc bầu cử sơ bộ. 

Tổng thống Biden không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 23/1 tại bang New Hampshire. Lý do là đảng Dân chủ đã thay đổi lịch trình tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ trong năm nay, theo đó South Carolina được đưa lên thành bang tiến hành bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Dân chủ, thay vì tổ chức tại New Hampshire như truyền thống.

Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New Hampshire, ông John Formella cho rằng đây là hành động trái pháp luật nhằm cản trở cuộc bầu cử sơ bộ tại bang và gây sức ép đối với cử tri của New Hampshire. Ông Formella cho biết đơn vị giám sát luật bầu cử của bang đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện chưa thể xác định số lượng cuộc gọi như vậy đã được phát tán tại bang. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch nhánh đảng Dân chủ tại bang New Hampshire  - bà Kathy Sullivan cho biết nhiều người đã kể lại việc nhận được cuộc gọi tự động sử dụng AI để giả mạo giọng nói của Tổng thống Biden. Bà Sullivan cho biết một cuộc gọi như vậy đã tự động kết nối với điện thoại di động cá nhân mà không được sự cho phép của bà. 

Vấn đề sử dụng AI can thiệp vào các cuộc bầu cử đã trở thành mối lo ngại kể từ khi OpenAI phát hành 2 sản phẩm bao gồm ChatGPT có thể tạo văn bản giống như con người và công nghệ DALL-E tạo ra “deepfake” (kỹ thuật sử dụng AI để tạo ra âm thanh, hình ảnh và video giả mạo).

Nguyễn Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.