Người phụ nữ mắc bệnh ‘lạ’, nghi do ánh nắng mặt trời

Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ đến khám trong tình trạng rụng toàn bộ phần tóc phía trước trán, đường chân tóc bị kéo lùi ra giữa đỉnh đầu, kèm theo da sạm đen.
Chú thích ảnh
Bà M. bị hói nửa đầu và toàn bộ vùng da đều bị nám. 

Bệnh nhân tên là T.T. M., 51 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh. Trước khi đến điều trị tại Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân M. đã từng đi điều trị ở rất nhiều nơi như spa, phòng khám đến bệnh viện nhưng tình trạng không thuyên giảm. Thỉnh thoảng trong giai đoạn điều trị, da bà M. hơi đỏ và ngứa. Những lần như vậy, bệnh nhân phải đi điều trị ở bác sĩ da liễu, tuy nhiên tình trạng này cứ tái đi tái lại.

Theo chia sẻ của bà M., tình trạng trên đã kéo dài 7 năm. Vào năm 2014, bà bị nổi các dát sạm màu ở mặt xen kẽ và những đốm giảm sắc tố. Bên cạnh đó, trong thời gian này, tóc của bà rụng dần, đường chân tóc bị lùi dần hướng về vùng đỉnh đầu.

“Ban đầu tôi điều trị bằng thuốc bôi và bằng laser, tình trạng da có cải thiện nhưng sau đó tái lại. Nghe nhiều người chỉ uống thuốc bắc có thể cải thiện, tôi cũng sử dụng nhưng tình trạng tóc và da vẫn không đổi. Càng về sau tóc rụng nhiều hơn, nhiều dát tăng giảm sắc tố xen kẽ”, bà M. cho biết.

Qua thăm khám, các bác sĩ khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lý kết hợp giữa tình trạng rụng tóc xơ hóa vùng trán (FFA) và phẳng sắc tố (LPP).

Ths.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da cho biết, lúc đến khám, ghi nhận bệnh nhân bị rụng tóc nửa da đầu phía trước, lông mày rụng. Nhiều dát tăng giảm sắc tố rải rác vùng mặt, cổ, da đầu… không tróc vảy, không viêm đỏ. Bệnh nhân được xác định mắc bệnh lý kết hợp giữa tình trạng xơ hóa vùng trán (FFA) và lichen phẳng sắc tố (LPP).

Theo bác sĩ Ánh Tú, các bệnh nhân có sự kết hợp giữa 2 bệnh lý này khá hiếm gặp, thường ở độ tuổi 25-56, hay xuất hiện ở những người có típ da sậm màu. Đa số sạm da xuất hiện trước khoảng 14 tháng, sau đó dần dần xuất hiện rụng tóc, trung bình 1 năm tiến triển từ 0,6 - 1,1cm.

“Nguyên nhân hiện nay vẫn chưa rõ nhưng bệnh có liên quan đến ánh nắng mặt trời, viêm da tiếp xúc… Việc điều trị vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là phục hồi lại phần tóc đã rụng”, bác sĩ Ánh Tú cho biết thêm.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).