Người phiên dịch trong lễ tang ông Mandela bị 'tâm thần phân liệt'

Người phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ trong lễ tang ông Nelson Mandela cho biết lúc đó anh dường như bị chứng tâm thần phân liệt.

Người phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ trong lễ tang ông Nelson Mandela cho biết anh đang trong giai đoạn bị chứng tâm thần phân liệt.

Người phiên dịch trong lễ tang ông Mandela bị 'tâm thần phân liệt' ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barrack Obama phát biểu tại buổi lễ, đứng bên trái ông là Jantjie. Ảnh: AFP

Thamsanqa Jantjie, 34 tuổi, trả lời truyền thông Nam Phi cho biết anh "nghe thấy những giọng nói" và bắt đầu bị ảo giác.

Những khán giả khiếm thính theo dõi lễ tang cho biết anh này có những "cử chỉ vô nghĩa" và phàn nàn rằng anh ta là phiên dịch "dỏm". (Xem video Jantjie khua tay vô nghĩa)

Jantjie nói rằng anh là phiên dịch viên cao cấp của công ty phiên dịch SA. Nhiệm vụ của anh tại buổi lễ là phiên dịch cho những nhân vật quan trọng như Tổng thống Mỹ Barack Obama, cháu ông Mandela. Tuy nhiên, anh cho biết mình bị mất tập trung bởi những giọng nói kỳ lạ trong đầu suốt buổi lễ. "Tôi không thể làm gì khác được. Tôi hoàn toàn cô đơn trong tình thế cực kỳ nguy hiểm đó. Tôi đã cố gắng tự kiểm soát để làm tốt nhiệm vụ phiên dịch. Tôi rất xin lỗi. Đó là tình huống chỉ mình tôi mới biết".

Tuy nhiên, trong một đoạn phỏng vấn truyền thanh, Jantjie lại nói mình rất hài lòng với những gì đã thể hiện. Trả lời chương trình phát thanh 702, anh khẳng định: "Tôi đã phiên dịch rất nhiều chương trình lớn. Tôi nghĩ, tôi là nhà vô địch về ngôn ngữ ký hiệu".

Với những gì đã thể hiện, Jantjie đã khiến cộng đồng người khiếm thính Nam Phi nổi giận.

Trong suốt buổi lễ, Wilma Newhoudt-Druchen, Giám đốc Hiệp hội khiếm thính Nam Phi, phàn nàn: "Người phiên dịch đang có những cử chỉ lố bịch. Anh ta không thể dịch. Làm ơn đưa anh ta xuống".

Học viện Dịch thuật Nam Phi cho biết đã có những phàn nàn đối với khả năng làm việc của Jantjie trước đây, tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền vẫn không có phản ứng gì.

Chính phủ Nam Phi hiện đang tiếp tục tiến hành điều tra về vụ việc.

Lê Hoàng (theo BBC)

Dành cho bạn

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA chính thức khai mạc ngày 14/9 tại thủ đô Vienna với thông điệp ngập tràn tinh thần lạc quan, khẳng định bất chấp muôn vàn khó khăn và căng thẳng bủa vây, một "tinh thần cống hiến chung" luôn là kim chỉ nam dẫn đường mọi hoạt động cơ quan này.