Người phát ngôn phải kịp thời thông tin đầy đủ cho báo chí

Đó là khẳng định của ông Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị thực hiện Chỉ thị 25/TU và Quyết định 05 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí...

Đó là khẳng định của ông Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị thực hiện Chỉ thị 25/TU và Quyết định 05 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) Hà Nội tổ chức vào ngày 27/2.


Theo ông Phan Đăng Long: Hà Nội có trụ sở của nhiều cơ quan báo chí, nên những hoạt động diễn ra trên địa bàn được dư luận quan tâm. Nhiều sự vụ, do lãnh đạo sở, ngành và địa phương chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí, nên bản chất sự việc bị thông tin theo chiều hướng khác. Chỉ thị của Thành ủy về việc cung cấp thông tin, trả lời báo chí và Quy chế phát ngôn của UBND là nhằm khắc phục hiện tượng trên. Trong đó chỉ rõ, trong các trường hợp đột xuất, bất thường, thông tin ban đầu phải được người phát ngôn chủ động cung cấp sau 1 ngày kể từ khi sự việc xảy ra. Với những trường hợp phức tạp, ảnh hưởng lớn và tác động xấu đến xã hội, người phát ngôn của UBND thành phố sẽ lên tiếng.


Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn hoặc phối hợp cùng người phát ngôn để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Riêng Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình và không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.