Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng bác bỏ thông tin Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra

Chiều 3/12, tại buổi Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời nhiều vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm.
Chú thích ảnh
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế, đồng thời thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài

Bình luận về báo cáo mới đây nhất của Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng các nền tảng xã hội như Facebook đã trở thành công cụ trong đàn áp tự do ngôn luận và báo chí ở Việt Nam, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Thứ nhất, tôi xin bác bỏ các thông tin của Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra. Chúng tôi hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong những lĩnh vực phù hợp với những định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam, trong đó có hỗ trợ công nghệ thông tin trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam".

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh

Cho biết thông tin về việc Việt Nam và Anh hoàn tất đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, đặc biệt là trong năm 2020, đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Hợp tác hai nước sẽ được tăng cường một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại. Hai bên đang tích cực trao đổi, xác định những vấn đề đàm phán để tiến tới ký kết Thỏa thuận thương mại song phương".

Sẵn sàng triển khai các biện pháp lãnh sự

Về việc một thuyền viên tử vong trên boong tàu Inlaco Express, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi cũng mới nhận được thông tin vào ngày 30/11 vừa qua. Trong khi neo đậu tại Cảng Vostochny của Liên bang Nga, trên tàu Inlaco Express thuộc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế Inlaco Sài Gòn đã xảy ra một vụ xô xát khiến một thuyền viên Việt Nam tử vong. Hiện nay các cơ quan chức năng sở tại đang làm việc với 5 thuyền viên Việt Nam có liên quan đến vụ việc để tiến hành điều tra làm rõ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin, xác minh nhân thân, thông báo cho địa phương, gia đình người bị nạn cũng như tìm hiểu các thủ tục để có thể sớm lo hậu sự cho thuyền viên tử vong. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp lãnh sự đối với những thuyền viên có liên quan trong trường hợp cần thiết”.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.