Người phát ngôn của chính phủ Syria đào tẩu?

Nguồn tin ngoại giao khu vực vừa cho biết, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Xyri – nhân vật “quen thuộc với công chúng” nhất trong cuộc xung đột kéo dài 20 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này – đã chạy khỏi đất nước.

Nguồn tin ngoại giao khu vực vừa cho biết, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Xyri – nhân vật “quen thuộc với công chúng” nhất trong cuộc xung đột kéo dài 20 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này – đã chạy khỏi đất nước.

Reuters dẫn lời một quan chức ngoại giao Xyri giấu tên cho biết, “Ông ấy (Jihad al-Makdissi) đã đào tẩu. Tất cả những gì tôi có thể nói là ông ấy đã rời khỏi Syria”.

Người phát ngôn của chính phủ Syria đào tẩu? ảnh 1

Ông Makdissi được cho là đã đào tẩu. Ảnh: Internet.

Jihad al-Makdissi, khoảng 40 tuổi, thuộc nhóm tín đồ Cơ Đốc giáo chiếm thiểu số ở Syria và đã làm việc cho Bộ Ngoại giao Syria được 10 năm. Ông này rất giỏi tiếng Anh, từng làm việc trong Đại sứ quán Syria ở London (Anh) trước khi trở lại Damascus một năm trước để đảm nhận vai trò người phát ngôn của Bộ Ngoại giao.

Kênh truyền hình al-Manar của Lebanon dẫn nguồn tin chính phủ Syria cho biết, ông Makdissi đã bị sa thải vì đưa ra những tuyên bố không phản ánh quan điểm của Damascus.

Vài tuần gần đây, Makdissi rất ít xuất hiện trên truyền thông và tắt cả điện thoại di động, trong khi báo giới Syria không đưa ra bình luận nào về việc này.

Kênh thông tin liên Arập Al Arabiya cho biết, Makdissi đã rời Beirut và đang trên đường đến London với hy vọng có thể ở lại nơi này.

Một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Syria cũng xác nhận, chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc Makdissi đào tẩu và có thể đang trên đường đến London. Chúng tôi đang cố gắng làm rõ việc này”.

Makdissi không phải là nhân vật quan trọng trong hệ thống an ninh và quân sự của Syria. Tuy nhiên, việc “nhân vật của công chúng” này rời bỏ hàng ngũ cũng là một đòn mạnh đánh vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, nhất là trong bối cảnh Damascus đang phải đối phó với nhiều sức ép từ phe đối lập trong nước và cả bên ngoài.

A.M

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.