Phe nổi dậy Syria có tên lửa phòng không mới

Tờ "Bưu điện Oasinhtơn" ngày 29/11 dẫn lời các quan chức tình báo phương Tây và Trung Đông cho biết phe nổi dậy ở Syria (Xyri) gần đây đã nhận được tới 40 tên lửa phòng không vác vai.

Tờ "Bưu điện Oasinhtơn" ngày 29/11 dẫn lời các quan chức tình báo phương Tây và Trung Đông cho biết phe nổi dậy ở Syria (Xyri) gần đây đã nhận được tới 40 tên lửa phòng không vác vai.

Dẫn lời hai quan chức tình báo Trung Đông thạo tin, báo trên cho biết một số quả tên lửa trong số này được Cata cung cấp trong vài tuần qua. Một quan chức bày tỏ lo ngại rằng khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị đánh bại, "khủng bố có thể sở hữu các vũ khí này và các chuyến bay thương mại sẽ gặp nguy hiểm".

Phe nổi dậy Syria có tên lửa phòng không mới ảnh 1

Phe nổi dậy ở Syria.

Cùng ngày, một tay súng nổi dậy nói với Reuters rằng quân nổi dậy Syria đã bắn đạn súng cối vào đường băng của sân bay quốc tế Damascus (Đamát) và đang phong tỏa tuyến đường dẫn tới thủ đô nước này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho biết phe nổi dậy đã giao tranh với lực lượng trung thành với Tổng thống Assad ở ngoại ô Damascus, khiến đường chính của sân bay phải đóng cửa.

Hai hãng hàng không Emirates và EgyptAir đã tuyên bố hoãn các chuyến bay tới Damascus.

Các nhà hoạt động cho biết ngày 29/11, quân nổi dậy Syria đã đánh bom ngôi nhà một thành viên cấp cao của Đảng Baath cầm quyền tại tỉnh miền Nam Daara, khiến ông này cùng ba vệ sĩ thiệt mạng.

Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ngày 29/11 cáo buộc phe đối lập Syria sử dụng trẻ vị thành niên làm binh sĩ chiến đấu, bảo vệ và canh phòng trong cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ.

Cùng ngày 29/11, có tin cho biết mạng Internet đã bị cắt đứt tại Syria.

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.