Người Mỹ bất mãn với kết quả bầu cử Tổng thống, đổ ra đường biểu tình
“Không phải Tổng thống của chúng tôi” là câu nói nhiều người Mỹ hô lớn khi đổ ra các con phố, tập trung trước Nhà Trắng... để bày tỏ thất vọng và bất mãn đối với Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump.
Người dân đã đổ ra đường phố trên khắp nước Mỹ trong ngày 9/11, sau khi kết quả cuộc tổng tuyển cử đã “ngã ngũ”, để biểu tình phản đối chiến thắng gây bất ngờ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Tại New York, hàng nghìn người đi dọc các con phố ở Manhattan, hướng về Tháp Trump, nơi cư trú của Tổng thống thứ 45 của Mỹ.
Trong khi đó, hàng trăm người khác đã tập trung tại công viên Manhattan, thể hiện sự bất mãn và hô lớn “Không phải là Tổng thống của chúng tôi” (video dưới).
Hàng trăm người cũng tập hợp tại Philadelphia, Boston, Seattle, Portland, Oregon vào tối 9/11. Tại Austin, Texas có khoảng 400 người đã đổ về các con phố.
Tại Berkeley, bang California nhiều người cũng đồng loạt tham gia biểu tình phản đối ông Trump (video dưới):
Thế hệ trẻ cũng thể hiện sự không vừa lòng với Tổng thống đắc cử Trump. Đã có gần 1.500 sinh viên và giáo viên cùng biểu tình phản đối tại Berkeley, bang California - nơi bà Clinton đã nhận được sự ủng hộ và chiến thắng 55 phiếu đại cử tri trong ngày bầu cử 8/11. Nhóm 300 học sinh gốc Mỹ Latinh cũng tham gia biểu tình tại Los Angeles với các khẩu ngữ: “Người nhập cư khiến nước Mỹ vĩ đại”, “Không ủng hộ phân biệt chủng tộc”.
Một thanh niên rơi lệ trong cuộc biểu tình tại Berkeley, California.
Người ủng hộ ông Trump không đồng tình với phía phản đối Tổng thống đắc cử tại Chicago, Illinois.
Người bất mãn với ông Trump trước Nhà Trắng tại Washington.
Người dân mang theo biểu ngữ không đồng tình với Tổng thống đắc cử trên các con phố trước Tháp Trump, New York.
Một cô gái ủng hộ ứng cử viên Hillary rơi nước mắt trong cuộc biểu tình tại New York.
Người dân Mỹ tập hợp trước Nhà Trắng.
Dưới đây là video các cuộc biểu tình tại Oakland, California and Portland, Oregon vào ngày 9/11:
Xe bị đốt trong Biểu tình tại Oakland, California.
Người ủng hộ ông Trump và bà Clinton tranh cãi sau khi người thắng cuộc được công bố tại Quảng trường Thời đại, New York.
Giới trẻ biểu tình tại Oakland, California.
Một thanh niên mang theo quốc kỳ khi đổ ra đường biểu tình ở Oakland, California.
Người biểu tình bị cảnh sát bắt tại California.
Ca sĩ Lady Gaga cũng xuất hiện tại New York, bày tỏ không hài lòng với ông Trump.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.