Người Mạ ở Đắk Nông làm giàu nhờ trồng cà phê

Đắk G’long là một trong những huyện nghèo của tỉnh Đắk Nông, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số người Mạ. Đời sống bà con nơi đây thời gian qua đã không ngừng được cải thiện.

Đắk G’long là một trong những huyện nghèo của tỉnh Đắk Nông, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số người Mạ. Đời sống bà con nơi đây thời gian qua đã không ngừng được cải thiện. Chính việc mạnh dạn thâm canh trồng cây cà phê thay cho cây sắn, ngô, lúa… đã giúp bà con từng bước làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Ông K’Sớ ở buôn B’Dơng, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, là một trong những hộ rất thành công với mô hình thâm canh cây cà phê, kết hợp với chăn nuôi để vươn lên làm giàu. Sau khi học hỏi, đúc kết kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cà phê từ Hội Nông dân, lớp tập huấn về nông nghiệp, người dân trồng cà phê ở Di Linh… ông đã tiến hành thâm canh, đầu tư 2,4ha cà phê trồng từ năm 1997. Đến năm 2011, ông đã thu trên 12 tấn cà phê nhân, doanh thu hàng trăm triệu đồng.

Ông K’Sớ tâm sự: “Sau 14 năm trồng cà phê, tôi nhận thấy làm trên diện tích nhỏ, thâm canh thì ít tốn chi phí, lại đạt năng suất cao. Kinh nghiệm đó tôi đã học hỏi từ anh em trồng cà phê huyện Di Linh (Lâm Đồng), với những phương pháp thâm canh trên diện tích nhỏ, cách chăm sóc, tỉa cành, bón phân, tưới nước… đúng cách. Sau 3 năm gia đình tôi đầu tư cho cà phê, đã đạt năng suất cao so với các hộ khác trong vùng này”. Ngoài những kinh nghiệm học hỏi được từ thực tiễn bạn bè những người đã làm cà phê, ông còn tham gia các khóa tập huấn từ cán bộ hội nông dân xã, thôn, tiếp thu những kiến thức đó rồi áp dụng thực tế trong trồng cây cà phê.

Chia sẻ về thành quả đạt được, ông K’Sớ cho biết thêm: “Ngoài thâm canh cà phê, gia đình tôi đã tự nuôi thêm bò để cung cấp nguồn phân xanh. Trong 2 năm nay, lượng phân chuồng đã góp rất lớn vào năng suất cà phê, giúp cà phê xanh tốt, quả to, chống hạn tốt… Trong năm nay, gia đình tôi cũng sẽ tiến hành loại bỏ diện tích cà phê xấu, già cỗi, năng suất kém… áp dụng kỹ thuật mới, trồng cà phê hiện tại ghép với gốc cà phê mít để tăng năng suất, chất lượng hơn giống cà phê đang trồng hiện nay”.

Ông K’Siêng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê cho biết: “Gia đình ông K’Sớ là một điển hình làm kinh tế giỏi, chỉ trên diện tích 2,4 ha, trong 2 năm từ 2010 đến 2011, sản lượng tăng từ 10 tấn lên 12 tấn. Hiện nay ông đã được bà con biết đến như một hộ đi đầu làm kinh tế tiến bộ để học hỏi cách thâm canh chăm sóc cây cà phê, tỉa cành, bón phân, tưới nước… cải thiện năng suất cây trồng. Tại xã Quảng Khê, ngoài hộ gia đình ông K’Sớ còn có hộ ông K’Đê Lô thu 7 tấn cà phê nhân/2,7 ha, gia đình ông K’Bô thu 7 tấn cà phê/3ha… Nhiều gia đình từng bước thoát nghèo từ mô hình thâm canh cây cà phê, không còn tình trạng phá rừng làm nương rẫy tràn lan nữa”.

K ’GỬIH

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.