Người Kurd sở hữu bằng chứng IS dùng vũ khí hóa học

Lực lượng người Kurd ở Iraq tuyên bố sở hữu bằng chứng IS sử dụng khí Clo làm vũ khí hóa học tấn công các lực lượng vũ trang của người Kurd (Peshmerga).
Ngày 14/3, Chính quyền khu vực bán tự trị người Kurd ở Iraq cho biết họ sở hữu bằng chứng cho thấy nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng khí Clo làm vũ khí hóa học tấn công các lực lượng vũ trang của người Kurd (Peshmerga).
Người Kurd sở hữu bằng chứng IS dùng vũ khí hóa học ảnh 1

Các lực lượng dân quân người Shiite giao tranh với phiến quân IS tại trung tâm thành phố Tikrit ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong một thông cáo, Hội đồng An ninh của khu vực trên cho hay bảng phân tích từ phòng thí nghiệm đối với các mẫu đất và quần áo trong vụ đánh bom xe liều chết hồi tháng 1 do IS tiến hành tại miền Bắc Iraq đã phát hiện “các mẫu có chứa lượng khí clo nhất định, qua đó cho thấy chất này đã được sử dụng dưới dạng một vũ khí (hóa học)”.

Cùng ngày, Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp cho hay trong 24 giờ đồng hồ qua, Mỹ và đồng minh đã tiến hành 10 vụ không kích vào các phiến quân IS tại Iraq và Syria. Các vụ tấn công bắt đầu từ hôm 13/3 đã đánh vào một vị trí chiến đấu và các đơn vị chiến thuật gần thành phố Kobani và Al Hasakah của Syria. Ngoài ra các vụ không kích khác được tiến hành trên lãnh thổ Iraq, gần thành phố Kirkuk, Mosul, Falluja và Rawah.


TN(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.