Những vấn đề kinh tế và chính trị ở EU đã đi vào cả các sáng tác âm nhạc của người dân Hy Lạp ưa ca hát. Thế nhưng tại sao lại là Tổng thống Nga Vladimir Putin?
Người Hy Lạp mơ về một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, bởi nếu "cùng với ông Putin tôi chẳng sợ điều gì" (video dưới).
Các nhạc sĩ Hy Lạp Nikos Drimusis và Nikos Teodoropulos đã thu âm một album bài hát về nước Nga, trong đó có bài ca dành riêng về vị Tổng thống Nga "Cùng với ông Putin tôi chẳng sợ điều gì". Trong album "Những khúc ca thời khủng hoảng" gồm 12 nhạc phẩm, các nghệ sĩ hát về tình hình kinh tế khó khăn ở Hy Lạp, mà lối thoát họ mong chờ là sự hỗ trợ của Liên bang Nga.Người viết lời cho ca khúc là Nikos Teodoropulos vốn là kế toán viên xuất thân từ Athens. Đồng nghiệp và bạn ông là ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Nikos Drimusis sống tại Sydney (Australia) đảm nhận nhiệm vụ phổ nhạc và hát.Điều thu hút và gây cảm hứng cho cư dân Hy Lạp là vị thế của Nga trên vũ đài quốc tế, cụ thể là trong đấu tranh chống khủng bố ở Syria và bảo vệ các cư dân nói tiếng Nga ở miền đông Ukraina, mà người Hy Lập thấy rất chính trực và công bằng. Ngoài ra, như ông Teodoropulos cho biết, Tổng thống Vladimir Putin rất được hâm mộ ở Hy Lạp. Ông chia sẻ: "Phong cách cứng rắn của Tổng thống Nga tại đấu trường quốc tế đã truyền cảm hứng cho nhiều người Hy Lạp, tạo ra bầu không khí lạc quan và cho chúng tôi niềm hy vọng".Đây không phải là lần đầu tiên những nhà sáng tác và biểu diễn nước ngoài viết bài hát về Tổng thống Nga. Tháng 1/2016 trong top hit nhạc phẩm ở Macedonia có bài hát về ông Putin với nhan đề "Macedonia khóc với Putin", kể rằng cư dân của đất nước kêu gọi nhà lãnh đạo Nga cứu họ khỏi EU, NATO và Hoa Kỳ.Trước đó, hồi mùa thu năm 2014 nổi tiếng và lan toả khắp mạng Internet là bài hát "Tôi sẽ cứng rắn như Putin" qua thể hiện của các ca sĩ rapper từ Zimbabwe và Kenya.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.